Bí thư Hà Nội: "Cứ nói suông, nước sạch mãi không về đến dân đâu"

Tất Định Thứ ba, ngày 13/09/2016 17:04 PM (GMT+7)
Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng việc tách hai hệ thống nước sạch đô thị và nông thôn là sai lầm trong quy hoạch cấp nước của thành phố.
Bình luận 0

img

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải trong buổi làm việc với huyện Thường Tín (ảnh: Tất Định) 

Ngày 13.9, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thường Tín. Lãnh đạo huyện đề nghị TP hỗ trợ nhiều dự án phát triển hạ tầng, giao thông.

Ông Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Huyện uỷ Thường Tín nêu hiện trạng nước sông Nhuệ bị ô nhiễm nghiêm trọng, kéo theo nguồn nước ngầm người dân sử dụng không đảm bảo vệ sinh, an toàn.

Ông Minh đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án cung cấp nước sạch cho 12 xã. Đồng thời, thành phố xem xét cho nhà đầu tư triển khai dự án cung cấp nước sạch từ nguồn nước mặt sông Hồng để người dân toàn huyện được sử dụng nước sạch.

Theo ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở xây dựng Hà Nội, việc đưa hệ thống cấp nước sạch từ nguồn nước mặt sông Đà, sông Hồng về huyện Thường Tín gặp nhiều khó khăn về mặt địa hình, quy hoạch.

“Quy hoạch cấp nước hiện tại không còn phù hợp, thành phố đang xem xét để lập quy hoạch cấp nước mới. Việc cấp nước từ hệ thống chung của TP mới đang được triển khai một số huyện Chương Mỹ, Phú Xuyên”, ông Dục cho hay.

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng nước sạch là vấn đề bức thiết, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân nhưng chưa được thành phố quan tâm đầy đủ.

“Chúng ta phải thừa nhận vẫn thiếu quan tâm, tư duy chưa ổn. Chúng ta xây dựng Hà Nội nhưng lại quy hoạch tách hệ thống cấp nước đô thị và nông thôn riêng. Tư duy như thế chẳng giống ai cả”, ông Hải nói.

Theo Bí thư Hà Nội, hiện nay các hệ thống nước ngầm ở nhiều nơi đã bị ô nhiễm, không an toàn để sử dụng. Phương án dài hạn của Thành phố, hai hệ thống cấp nước mặt sông Đà, nước mặt sông Hồng sẽ nối liền với nhau. Đến năm 2020, toàn bộ người dân Thủ đô sẽ được sử dụng nước sạch uống tại vòi.  

“Chúng phải làm lại, nhanh hơn, quyết đoán hơn. Trước mắt, những cụm dân cư phải dùng phương án cấp nước sạch cấp bách, Sở xây dựng phải lập danh sách, quy hoạch cụ thể, phối hợp với huyện làm ngay. Cứ nói suông, nước sạch mãi không về đến dân đâu”, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem