Bí thư Hải Dương Trần Đức Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh

PVCT Thứ ba, ngày 08/11/2022 16:53 PM (GMT+7)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo). Theo đó, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương là Trưởng Ban Chỉ đạo.
Bình luận 0

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương được thành lập ngày 15/6/2022. Ban có 1 Trưởng Ban, 5 Phó ban; trong đó Phó Trưởng ban Thường trực là Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Cơ quan thường trực là Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Bí thư Hải Dương Trần Đức Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh - Ảnh 1.

Bí thư Hải Dương Trần Đức Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Ảnh Ban Nội chính T.Ư

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương trước đó là ông Phạm Xuân Thắng, cựu Bí thư Tỉnh uỷ. Do vi phạm pháp luật nên ông Phạm Xuân Thăng đã bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam, sau đó ông bị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Vào ngày 27/10/2022, ông Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng đã nhận quyết định của Bộ Chính trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Đức Thắng sinh năm 1973, quê Vĩnh Phúc; ông có học vị tiến sĩ. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Tháng 10/2018, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; năm 2020, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Tại nhiệm kỳ Đại hội XIII, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và tiếp tục tái cử chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem