Bí thư Huyện giải trình đào hầm xuyên núi để trữ rượu

Trương Hồng Thứ năm, ngày 31/03/2016 17:11 PM (GMT+7)
Ngày 31.3, theo thông tin Dân Việt có đuợc, ông Bríu Liếc - Ủy viên Thuờng vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam, Bí thư Huyện uỷ Tây Giang đã có đơn giải trình với Thuờng vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam xung quanh việc “Bí thư huyện đào xuyên núi làm hầm rựơu”.
Bình luận 0

img

Hầm do ông Bí thư huyện đào xuyên núi và cho rằng đào để trữ rượu.

Theo đơn giải trình của ông Bríu Liếc: Ông khẳng định, “việc đào hầm là để nấu rượu, chứa rượu vì muốn phục hồi nghề gia truyền của gia đình có truyền thống nấu rượu từ men lá rừng, gạo ba trăng”. Theo đó, ông Liếc cho rằng: Việc đào hầm là có thật, ông và con cháu bắt đầu đào từ năm 2009 đến năm 2014. Năm 2015, 2016 chưa đào lại thì bị dư luận lên án; phương tiện để đào hầm là dụng cụ thô sơ như: Cuốc, xà beng, xẻng, xì rô đục đá, xe cút kít, không dùng sắt thép, xi măng. Hầm mới đào thông lỗ chưa hoàn chỉnh, chiều cao hầm có chỗ cao 1,82 mét, rộng 01 mét, dài 48 mét.

“Việc đào hầm là sở thích cá nhân vì muốn phục hồi nghề gia truyền của gia đình có truyền thống nấu rượu từ men lá rừng, gạo ba trăng, thời gian qua gần như thất truyền”.

Ông Liếc cũng cho rằng: Việc đào hầm này để sau khi về hưu, có thời gian sẽ phục hồi nghề gia truyền của gia đình. Gia đình ông ngày trước cũng để rượu trong hang đá thì rượu thơm, ngon. Việc đào hầm ông làm công khai, cả huyện đều biết. Ông khẳng định không đào hầm để lấy vàng bạc làm giàu bất chính.

“Cả huyện Tây Giang này ai chả thấy tôi đào hầm 6, 7 năm nay, đất đá lấy từ hầm ra hiện vẫn còn y cả đống ngay miệng hầm, gần đường cái trục chính của tuyến số 1 đi biên giới, đất đá úa màu, rêu mốc. Vậy nếu có vàng mà bỏ ngoài trời như vậy sao không thấy ai lấy đất đá đó để làm giàu?” - ông Liếc giải trình.

Lý giải cho vấn đề đào hầm sao không xin phép cơ quan chức năng. Ông Bríu Liếc nói rằng: “Tôi đơn thuần nghĩ, mình đào hầm trên đất của gia đình (có bìa đỏ) giống như đào giếng, đào ao, đào mương nước… thấy không ảnh hưởng đến môi trường sống của dân cư, không vi phạm luật tục của dân tộc và pháp luật”. Ông Liếc cũng cho rằng, họp Chi bộ ông đều báo cáo việc gia đình đào hầm, nấu rượu, nuôi heo. Chi bộ luôn động viên gia đình ông nên nấu rượu làm thương hiệu đặc sản Tây Giang.

“Bản thân và gia đình tôi là người trong cuộc đến giờ phút này kiểm tra lại toàn bộ sự việc hoàn toàn không biết mình vi phạm ở luật nào quy định tự đào hầm trên thuở đất của mình được pháp luận công nhận là vi phạm pháp luật? Hay vi phạm đạo đức xã hội?” - ông Liếc lý giải.

Ngoài ra, ông Bríu Liếc còn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam sớm kiểm tra, kết luận sai đúng chỗ nào. “Nếu tôi sai, tôi hoàn toàn chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của cấp trên. Ngược lại, nếu tôi không vi phạm pháp luật, điều lệ Đảng thì Tổ chức có trách nhiệm bảo vệ uy tín, danh dự cán bộ, chỉ đạo các báo chí đã tố cáo sai sự thật đền bù danh dự, uy tín theo quy định của pháp luật”.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, ông Bríu Liếc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Huyện ủy Tây Giang đào một đường hầm xuyên núi trong khu đất nhà mình. Dư luận cho rằng, ông Bríu Liếc đào hầm để lấy vàng, tuy nhiên ông này khẳng định đào hầm là để trữ rượu. Tỉnh ủy Quảng Nam đã tiến hành cho kiểm  tra vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem