Bí thư Nguyễn Văn Nên và Bí thư 4 thành phố trực thuộc T.Ư đều không ứng cử đại biểu HĐND thành phố

PVCT Thứ năm, ngày 03/06/2021 09:12 AM (GMT+7)
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ngoài việc không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, cũng không tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố.
Bình luận 0

Tính đến nay các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố kết quả những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, thành phố. Đáng chú ý ở 5 thành phố trực thuộc Trung ương, các Bí thư đều không ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Bí thư Nguyễn Văn Nên và Bí thư 4 thành phố trực thuộc T.Ư đều không ứng cử đại biểu HĐND thành phố - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (ảnh VGP).

Cụ thể, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ngoài việc không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, cũng không ứng cử đại biểu HĐND thành phố; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng không ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh đều không ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Trong 5 vị Bí thư kể trên, ngoại trừ ông Nguyễn Văn Nên, 4 Bí thư còn lại đều ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đang chờ Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả).

Theo thống kê nhiều tỉnh khi Bí thư Tỉnh ủy tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội đã không tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, như Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh; Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương…

Ngược lại có nhiều tỉnh khi Bí thư Tỉnh ủy không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội đã tham gia ứng cử và trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, như Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường…

Cũng có nhiều tỉnh Bí thư Tỉnh ủy vừa ứng cử đại biểu Quốc hội vừa ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, như Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải…

Có một số vị lãnh đạo được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy vào dịp ngày bầu cử sắp tới gần, các thủ tục liên quan đến công tác ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đã được hoàn thiện, đó là trường hợp Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc (nhận quyết định ngày 6/5/2021); Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh (nhận quyết định 23/4/2021); Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (nhận quyết định ngày 5/5/2021); Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung (nhận quyết định ngày 7/5/2021).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem