Bí thư Tỉnh Bình Dương nói về việc bổ nhiệm bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu làm Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh?

Văn Dũng Thứ năm, ngày 03/03/2022 19:21 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương nói rằng, việc bổ nhiệm giám đốc một bệnh viện lớn kiêm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh là chưa có tiền lệ ở Bình Dương.
Bình luận 0

Ngày 3/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã trao Quyết định bổ nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Phó trưởng Bộ môn Tim mạch, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiêm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương cho biết, việc bổ nhiệm giám đốc một bệnh viện lớn kiêm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh bình Dương là chưa có tiền lệ ở Bình Dương.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương, đây là bước ngoặt lớn cho ngành y tế tỉnh nhà, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ của người dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương nói gì về việc bổ nhiệm bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu làm Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh? - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương trao quyết định bổ nhiệm Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu kiêm giữ chức Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Ảnh: M.X

Ông Nguyễn Văn Lợi cũng gửi lời cảm ơn về những đóng góp tích cực của PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu trong công tác phòng, chống dịch trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Bình Dương.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương mong muốn, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu sẽ tiếp tục phát huy trình độ chuyên môn, dẫn dắt ngành y tế tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới để đưa Bình Dương trở thành Trung tâm Y khoa của khu vực Đông Nam bộ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tin tưởng giao nhiệm vụ. 

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu mong muốn lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng như tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn đồng hành, ủng hộ để đưa ngành y tế Bình Dương phát triển tốt hơn nữa, trở thành trung tâm y khoa của khu vực và của cả nước.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương nói gì về việc bổ nhiệm bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu làm Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh? - Ảnh 3.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu. Ảnh: V.D

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu sinh năm 1972 tại tỉnh Hưng Yên. Ông là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, Phó trưởng Bộ môn Tim mạch, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và là đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Trong thời gian đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh tại Bình Dương, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu được tăng cường từ Hà Nội vào Bình Dương. 

Tại đây, ông đã đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống dịch hiệu quả, nhất là tham gia trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu được chỉ định phụ trách Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu chuyên điều trị cho bệnh nhân nặng mắc Covid-19 thuộc tầng 3 đặt tại Bệnh viện quốc tế Becamex.

Với những đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem