Đà Nẵng: 7 kẻ gây rối bị phạt tù

Thứ năm, ngày 28/10/2010 17:30 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 27-10, TAND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại giáo xứ Cồn Dầu vào đầu tháng 5-2010.
Bình luận 0

7 bị cáo gồm Nguyễn Hữu Minh (SN 1964), Nguyễn Hữu Liêm (SN1963), Phan Thị Nhẫn (SN 1965), Nguyễn Thị Thế (SN 1960), Đoàn Cảng (SN 1965), Lê Thanh Lâm (SN 1979) cùng trú thôn Cồn Dầu, quận Cẩm Lệ) và Trần Thanh Việt (SN 1971), trú thôn Thạch Nham Tây, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng. 

img
Các bị cáo trước tòa

Theo cáo trạng, ngày 1-5-2010, cụ bà Đặng Thị Tân (nhũ danh Maria Đặng Thị Tân) từ trần tại thôn Cồn Dầu. Do nghĩa địa Cồn Dầu nằm trong khu vực giải tỏa thuộc dự án Đô thị sinh thái (ĐTST) Hòa Xuân nên từ tháng 3-2010, chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi và giải thích cặn kẽ về việc ngừng chôn cất người mới qua đời tại đây.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra đám tang cụ bà Đặng Thị Tân, nhóm đối tượng nói trên đã có hành vi lôi kéo, kích động thân nhân người mất để họ chôn cụ tại nghĩa địa Cồn Dầu nhằm mục đích chống lại chủ trương triển khai dự án ĐTST Hòa Xuân. Trước thái độ quá khích và hành vi sai trái của các đối tượng trên, lực lượng chức năng đã phải lập rào chắn phía trước nghĩa địa.

Sáng 4-5, đoàn đưa tang đã lao quan tài cụ Đặng Thị Tân vào rào chắn. Nhiều đối tượng liên tục chửi bới, ném cây, gậy, cuốc, xẻng, đá, vật hôi thối, tạt dầu ăn đun nóng trộn với nước mắm vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Căn cứ vào vai trò và hành vi sai phạm của từng bị cáo, TAND quận Cẩm Lệ đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Minh 12 tháng tù giam, Phan Thị Nhẫn 9 tháng tù giam. 5 bị cáo còn lại cùng bị tuyên phạt mức án 9 tháng tù, cho hưởng án treo.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem