Bí thư Nghiêm Xuân Thành lên tiếng về sai phạm của 3 cán bộ tại CDC Hậu Giang

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 24/05/2022 13:40 PM (GMT+7)
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho rằng, sai phạm của 3 cán bộ ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang (CDC Hậu Giang) là rất đáng tiếc. 3 cán bộ này là thành tố rất quan trọng cùng với lực lượng y tế, đóng góp rất nhiều trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua.
Bình luận 0

Hôm nay 24/5, tại cuộc họp giao ban báo chí Quý II năm 2022 do tỉnh Hậu Giang tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành đã chia sẻ về việc 3 cán bộ ở CDC Hậu Giang sai phạm trong việc mua kit test của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang lên tiếng về sai phạm của 3 cán bộ tại CDC Hậu Giang - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành chia sẻ về việc 3 cán bộ ở CDC Hậu Giang sai phạm trong việc mua kit test của Công ty Việt Á. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, sau khi có chỉ đạo của UBKT Trung ương, tỉnh Hậu Giang đã thành lập 3 đoàn kiểm tra và đã phát hiện có sai phạm tại CDC Hậu Giang.

"Khi phát hiện sai phạm tại CDC Hậu Giang, chúng tôi đã xử lý rất nghiêm. 3 cá nhân bị kỷ luật, cách chức tất cả chức vụ trong Đảng. Trong vòng 24 tiếng sau, 3 cá nhân này bị kỷ luật, cách chức về mặt chính quyền. Vài ngày hôm sau, phía Công an tỉnh đã bắt tạm giam 3 cá nhân trên" - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nói.

Trong năm 2021, tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực hạn chế số ca mắc Covid-19, được người dân tin tưởng, được Trung ương đánh giá rất cao trong công tác phòng chống dịch. Việc 3 cá nhân được phát hiện có sai phạm liên quan đến việc mua kit test của Công ty Việt Á, theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang là sự việc "đáng tiếc".

Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang lên tiếng về sai phạm của 3 cán bộ tại CDC Hậu Giang - Ảnh 2.

CDC Hậu Giang - nơi 3 cá nhân vừa bị bắt tạm giam do sai phạm trong việc mua kit test của Công ty Việt Á. Ảnh: Huỳnh Xây

"3 cá nhân vừa bị xử lý từng là thành tố rất quan trọng cùng với lực lượng y tế, đóng góp rất nhiều trong công tác phòng chống dịch. Nhất là Giám đốc CDC, đã ngày đêm lo chống dịch, tham mưu tích cực cho ban chỉ đạo tỉnh" - Người đứng đầu Tỉnh ủy Hậu Giang giải thích thêm.

Như Dân Việt đã thông tin, trước đó, ngày 10/5, tỉnh Hậu Giang đã công bố quyết định kỷ luật, cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Lành - Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc CDC Hậu Giang; bà Huỳnh Thị Hồng Đoan - Bí thư Chi bộ 2, Trưởng Khoa dược - Vật tư Y tế thuộc CDC Hậu Giang; ông Hà Tấn Bình Đẳng - Bí thư Chi bộ 5, Trưởng Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc CDC Hậu Giang.

Trên cơ sở quyết định thi hành kỷ luật Đảng của UBKT Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Y tế cũng đã ký quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Nguyễn Văn Lành, bà Huỳnh Thị Hồng Đoan và ông Hà Tấn Bình Đẳng.

Đến ngày 11/5, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt tạm giam cựu Giám đốc CDC Hậu Giang và 2 Trưởng phòng thuộc trung tâm này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem