Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: An toàn người dân ưu tiên số 1, nhưng không ngăn sông cấm chợ

Bạch Dương Thứ ba, ngày 02/02/2021 16:20 PM (GMT+7)
Chiều 2/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM đã có cuộc họp trực tuyến với các quận huyện, sở ban ngành về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Bình luận 0
Bí thư Thành ủy TP.HCM: Không ngăn sông cấm chợ, đặt an toàn của người dân lên trên hết - Ảnh 1.

Bệnh nhân 1660 đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, đến chiều 2/2, TP.HCM chỉ có 1 ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng là bệnh nhân 1660 hiện đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi với các triệu chứng: Ho, đau đầu, mất khứu giác.

Liên quan đến BN1660 đã truy vết 19 trường hợp tiếp xúc, 18 đã có kết quả âm tính, 1 đang đợi kết quả; 139 hành khách và tổ bay trên chuyển bay VN213 đang có mặt tại TP.HCM, trong đó 129 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 10 đang chờ kết quả.

Liên quan đến BN1801, BN1843 tại Bình Dương, có 51 trường hợp đi cùng BN1801 trên chuyến bay VJ275 có địa chỉ cư trú tại thành phố, đã xác minh được 49 trường hợp, lấy mẫu 46 trường hợp, trong đó 32 âm tính, 14 đang chờ kết quả.

Liên quan đến BN1843 (sinh viên ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã xác minh được 49 trường hợp. 47 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 8 âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Hoạt động khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ vùng dịch: Tính đến 7h ngày 2/2, tổng số đã tiếp nhận khai báo y tế và xét nghiệm là 714 trường hợp. 660 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm trong đó 1 dương tính là bệnh nhân 1660, 562 trường hợp âm tính, 97 đang chờ kết quả. Với năng lực hiện nay, TP.HCM hiện có thể xét nghiệm 15.000 mẫu/ngày.

BS Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết: "Công suất các khu cách ly hiện đã đạt 60%, nhưng có vấn đề là nếu khu cách ly của quận này kín chỗ, đưa sang quận khác rất khó nên yêu cầu mỗi quận phải có 100 giường cách ly, nếu hết công suất đưa về khu cách ly tại Cần Giờ. Trong trường hợp dịch lan rộng, cần có kế hoạch để quân đội hỗ trợ các khu cách ly".

Trao đổi tại cuộc họp, đại diện Sở GTVT đặt vấn đề về các chuyến xe đi về từ TP.HCM và Gia Lai, nơi đang có nhiều ca mắc Covid-19. Hiện mỗi ngày có khoảng 40-50 chuyến tại bến xe miền Đông nên rất cần có chỉ đạo của thành phố là có nên dừng các chuyến xe này hay không.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhận định: "Nếu dịch bùng lên ở TP.HCM thì hậu quả rất lớn, phải có các biện pháp quyết liệt. Thời điểm này chủ yếu công nhân, người lao động đang làm việc ở thành phố về quê nhưng quan trọng hơn là thời điểm họ quay trở lại thành phố. Không nên cấm các chuyến xe từ Gia Lai về thành phố vì nếu cấm, họ chuyển qua các địa phương khác rồi về thành phố còn khó kiểm soát và nguy hiểm hơn. Vì thế, không nên ngăn sông cấm chợ, không cấm xe mà có biện pháp kiểm tra chặt chẽ hơn"

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chỉ đạo: "Chỉ còn khoảng gần 10 ngày nữa là Tết, thành phố phải thống nhất quan điểm chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương trong phòng chống dịch, đặt nguyên tắc an toàn cho người dân là trên hết trên tinh thần không ngăn sông cấm chợ. Tiếp tục thực hiện các hoạt động theo tinh thần "bình thường mới" để hoàn thành mục tiêu kép + 1, đặc biệt chú ý công tác tuyên truyền, mạnh, sâu, rộng, cụ thể, rõ ràng hơn nữa để mọi người dân biết, có ý thức tham gia thực hiện".

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đề nghị nên siết chặt lại việc cho phép người nhập cảnh vào thành phố trên tinh thần không cấm nhưng phải kiểm soát chặt trên nhu cầu cụ thể của từng đơn vị. Đồng thời phải thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly của ngành y tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem