Bí thư xã tử vong vì mắc liên cầu lợn

An Sơn Thứ hai, ngày 09/06/2014 22:17 PM (GMT+7)
Ngày 9.6, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, vừa có một người dân trên địa bàn tử vong vì mắc liên cầu lợn. Nạn nhân là ông Lê Đình Hưng (58 tuổi)- Bí thư Đảng ủy xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà).
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu, tối 4.6, sau khi đi làm về, ông Hưng bị đau bụng và sốt cao. Đến sáng ngày 5.6, ông này được người thân đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà. Đến trưa ngày 5.6, bệnh tình của ông Hưng ngày càng nặng với các triệu chứng sốt cao, đau bụng, suy đa phủ tạng, nhiễm trùng đường ruột, nên được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Tại đây, mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng ông Hưng đã tử vong vào tối cùng ngày.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho thấy ông Hưng dương tính với liên cầu lợn. Hiện cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc ông Hưng bị mắc liên cầu lợn.

Trong ngày 9.6, ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà tiến hành tiêu độc khử trùng khu vực bệnh nhân Hưng sinh sống.

Trao đổi với PV Dân Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Đình Sơn- cho biết, ông Hưng bệnh nhân thứ 7 trên địa bàn tỉnh mắc liên cầu lợn kể từ đầu năm đến nay. Trước đó, năm 2013, trên địa bàn tỉnh có đến 16 bệnh nhân mắc liên cầu lợn.

Còn theo Bệnh viện T.Ư Huế, trong tuần qua còn có một bệnh nhân khác ở phường Kim Long, TP.Huế bị mắc liên cầu lợn.

Theo các bác sĩ, bệnh liên cầu lợn ở người do lây từ bệnh tai xanh ở lợn, cho nên người dân ăn bất cứ sản phẩm nào của lợn tai xanh cũng có nguy cơ nhiễm liên cầu lợn. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên- Huế chưa xác nhận có dịch tai xanh ở lợn xảy ra trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem