Bị tố làm việc tắc trách khiến Cao Dĩ Tường qua đời, phía đài truyền hình lên tiếng

Minh Châu Thứ tư, ngày 27/11/2019 16:46 PM (GMT+7)
Hiện tại, cộng đồng mạng xã Trung Quốc vô cùng bức xúc trước thái độ bỏ mặc sự nguy hiểm đến tính mạng của nghệ sĩ tham gia show của đài Chiết Giang.
Bình luận 0

Cách đây ít giờ, trang iFeng của Trung Quốc đưa tin diễn viên Cao Dĩ Tường qua đời khi đang ghi hình show truyền hình khiến làng giải trí Hoa ngữ chấn động. Sự việc xảy ra khi Cao Dĩ Tường cùng một vài đồng nghiệp quay hình cho show Chase me tại Đài Chiết Giang (Trung Quốc). Anh bất ngờ ngã xuống đất, bất tỉnh.

Các nghệ sĩ có mặt trường quay liên tục kêu to gọi người đến cấp cứu nhưng nhân viên của chương trình lại có phán đoán sai lầm, không nhanh chóng cấp cứu cho nam diễn viên, tiếp tục ghi hình để tạo hiệu ứng. Tại hiện trường không có bác sĩ chuyên môn phụ trách cấp cứu.

img

Do không được cấp cứu kịp thời, bỏ qua 4 phút đầu tiên quan trọng nên Cao Dĩ Tường rơi vào tình trạng nguy kịch. Hơn 40 phút sau, Cao Dĩ Tường mới được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đồng tử giãn to. Ít giờ sau, phía bệnh viện xác nhận nam diễn viên đã tử vong.

Trước “gạch đá” của dư luận về thái độ làm ăn tắc trách, đại diện show Chase Me cho biết: “Cao Dĩ Tường đang chạy thì bất ngờ giảm tốc độ và ngã xuống đất, nhân viên y tế hiện trường của chương trình triển khai cấp cứu ngay thời điểm đầu tiên, gấp rút đưa đến bệnh viện, nhưng sau 2 tiếng cứu chữa anh đã không qua khỏi vì đột tử”. Người này không đưa ra lời xin lỗi hay có thái độ nhận trách nhiệm.

img

Trước sự ra đi của Cao Dĩ Tường, Lý Trị Đình chia sẻ trạng thái đau buồn trên trang cá nhân: “Tôi mong bạn được yên nghỉ nơi thiên đường và mong gia đình bạn sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này!”. Thư Kỳ tiếc thương đồng nghiệp: “Mong bạn có hành trình mới an lành nơi đó!”.

Hiện tại, cộng đồng mạng xã Trung Quốc vô cùng bức xúc trước thái độ làm việc bỏ mặc sự nguy hiểm đến tính mạng của nghệ sĩ tham gia show của đài Chiết Giang. Khoảng 7 năm trước, trợ lý của Thích Tiểu Long từng tập nhảy cầu với nam diễn viên ở độ cao 3m khi tham gia ghi hình cho một chương trình của đài Chiết Giang. Khi đó, không có đội ngũ y tế chuyên môn hay đội ngũ đảm bảo an toàn nên người này đã chết đuối. Phía đài truyền hình cũng không hề có lời xin lỗi hay nhận trách nhiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem