Bị tóm gọn vì khoe “thành tích” trên facebook

Chủ nhật, ngày 14/07/2013 15:47 PM (GMT+7)
Sau khi trộm sạch cửa hàng điện thoại, nhóm trộm cắp đã chụp ảnh đưa lên mạng khoe chiến tích và bị bạn bè xã hội “tống tiền” nếu không sẽ báo công an.
Bình luận 0

Ngày 14.7, CA quận Hàng Mai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khá (SN 1996); là Đào Quang Tùng (SN 1992); Nguyễn Danh Tài (SN 1997) cùng trú Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản. Khá là đối tượng cầm đầu trong vụ trộm cắp tài sản táo tợn xảy ra tại cửa hàng bán điện thoại di động nằm đầu ngõ 897 đường Giải Phóng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

img

img
Cửa hàng bị trộm và nhóm đối tượng trộm cắp

Cuối tháng 6, Khá cùng nhóm bạn lang thang lên Hà Nội để tìm mối “làm ăn”. Qua theo dõi, biết cửa hàng bán điện thoại di động trên thường xuyên chỉ có 1 phụ nữ đứng tuổi bán hàng, cứ đến 18 giờ hàng ngày thì người này khóa cửa ra về, không có người trông coi qua đêm, Khá đã nghĩ ra thủ đoạn đột nhập cửa hàng để trộm cắp tài sản.

Chị Nguyễn Thị T – chủ cửa hàng điện thoại - kể lại: “Chiều tối đó, khi đang chuẩn bị ra về thì có một thanh niên trẻ vào cửa hàng nói pin điện thoại đã hết nhờ sạc giúp để gọi một cuộc rất quan trọng. Thấy không có gì phiền phức, nghĩ cậu ta đang cần nên tôi đã đồng ý cho sạc nhờ ở cửa hàng, còn tôi thì tiếp tục dọn dẹp. Một lúc quay xuống thấy sạc vẫn còn đó, nhưng điện thoại và cậu thanh niên ấy thì không thấy đâu nữa. Tôi thầm nghĩ chắc cậu ta sạc và đã gọi điện xong nên đã bỏ đi. Lúc sau tôi khóa cửa, tắt điện để ra về”.

Đến sáng hôm sau, nạn nhân tới mở khóa, kéo cửa đi vào dọn hàng thì phát hiện dưới nền nhà vô số mảnh thủy tinh vỡ, hai cái tủ kính bị đập vỡ, điện thoại, simcard để ở tủ đều bị cuỗm đi hết. Nạn nhân bàng hoàng lên tầng 2 kiểm tra thì thấy cửa tum cũng đã bị phá chốt, mở toang.

Theo CQĐT, thủ đoạn của Khá rất tinh vi: Đối tượng tranh thủ lúc chủ nhà không để ý đã nhanh chân lẻn lên tầng 2 của cửa hàng để trốn. Sau đó, Khá đã chờ thời điểm thích hợp để ra tay. Đến giữa khuya, Khá tỉnh dậy xuống tầng 1, phá kính quầy hàng lấy 23 chiếc điện thoại, tiền và nhiều simcard.

Do cửa bị khóa ngoài, Khá đã gọi điện cho bạn là Đào Quang Tùng (SN 1992), Nguyễn Danh Tài (SN 1997) đến giải cứu. Hai tên này đã hướng dẫn Khá đi theo lối cửa rồi tiếp tục trèo sang các căn hộ liền kề để xuống đất và bỏ trốn. Khá cùng đồng bọn về thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa bán một số điện thoại, sim, card cho các cửa hàng ở khu vực này lấy tiền ăn tiêu.

Sau khi phi vụ trót lọt, Khá đã chụp ảnh một số điện thoại đưa lên trang mạng xã hội facebook để khoe chiến tích với bạn bè. Không ngờ Khá đã bị một trong số những bạn xã hội tống tiền trên mạng, yêu cầu phải chia cho 2 điện thoại di động trộm được, nếu không sẽ báo cho cơ quan công an. Thậm chí, đối tượng này đã gọi điện cho gia đình Nguyễn Danh Tài, “tố” chuyện Tài cùng Khá, Tùng đã tổ chức ăn trộm tài sản trị giá 50 triệu đồng và mỗi gia đình phải nộp 5 triệu đồng.

Khi được biết sự việc, gia đình Tài đã đưa Tài tới Công an xã Trung Tú trình báo. Từ đây, vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng bán điện thoại ở phường Giáp Bát đã được làm sáng tỏ. Trước khi gây ra vụ án này, Khá đang bị Công an Ứng Hòa khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản tại địa phương, nhưng do đang ở tuổi vị thành niên nên được cơ quan CA áp dụng biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại, chờ xử lý.

Thắng Quang (Thắng Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem