Bị U23 Việt Nam ghi bàn phút chót, sao U23 Indonesia có hành động xấu xí

Thứ hai, ngày 25/03/2019 21:20 PM (GMT+7)
Dường như bực tức với bàn thắng muộn của tuyển U23 Việt Nam, tiền đạo Marinus Wanewar của U23 Indonesia đã tìm cách đạp vào chân của Đức Chinh khi tuyển thủ Việt Nam chạy đến chia vui cùng các đồng đội.
Bình luận 0

Phút bù giờ cuối cùng trong màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia vào tối ngày 24/3, Triệu Việt Hưng đã có pha đánh đầu hiểm hóc mang về chiến thắng quý giá cùng niềm vui tột cùng cho hàng triệu con tim Việt. 

Pha lập công trên cũng chính thức khiến đội tuyển U23 Indonesia hết cơ hội lọt vào vòng chung kết giải U23 châu Á sẽ diễn ra vào năm sau. 

Dường như bực tức với kết quả này, một cầu thủ Indonesia đã tìm cách đạp vào chân của Đức Chinh khi anh chạy đến chia vui cùng các đồng đội. Rất may, cú đá này đã không trúng vào bắp chân của tiền đạo chúng ta. Nếu không, có thể Đức Chinh sẽ gặp phải chấn thương.

img

Wanewar định đạp vào chân Đức Chinh. Ảnh cắt từ clip.

Tác giả của hành động xấu xí này không ai khác chính là tiền đạo mang áo số 3, Marinus Wanewar. Cả trận, chân sút này đã nhiều lần có các pha vào bóng nguy hiểm và tạo ra những tình huống tranh cãi không đáng có. Phút 25, Wanewar phạm lỗi thô bạo với Tấn Sinh khiến HLV Park Hang-seo vô cùng giận dữ. 

img

Wanewar nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Tấn Sinh. Ảnh: Hiếu Lương.

Tuy nhiên, "đi đêm lắm có ngày gặp ma", sau trận, Wanewar đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ. Theo thông tin từ tờ Jakartakita, nguyên nhân dẫn tới hình phạt trên là do cầu thủ 22 tuổi phàn nàn quá nhiều với trọng tài chính.

Phạm Huyền (SPORT5)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem