Bị yêu cầu xuống xe, nữ sinh xông vào tát cảnh sát

Thứ ba, ngày 19/07/2011 11:09 AM (GMT+7)
Phát hiện 4 nam nữ thanh niên đi trên 1 xe máy, tổ công tác yêu cầu dừng xe xử lý. Xuống xe, cô gái đã giật mũ, tát vào mặt một cảnh sát.
Bình luận 0
img
Đối tượng tát vào mặt cảnh sát

Thông tin ban đầu, chiều 8.7, Đại úy Trần Văn Ba và Trung sỹ Đỗ Đức Thiện (thuộc tổ công tác Trạm cảnh sát Trung Văn, huyện Từ Liêm) khi đang làm nhiệm vụ ở khu vực này đã phát hiện 4 nam thanh niên đi xe máy phạm luật giao thông đường bộ.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu nhóm thanh niên dừng lại, tấp xe vào lề đường để kiểm tra, xử lý. Lúc tổ công tác tiến hành lập biên bản xử lý hành vi chở 4 người trên 1 xe máy của các đối tượng thì nhóm thanh niên tỏ ra chống đối và có lời lẽ xúc phạm đến lực lượng làm nhiệm vụ.

Đầu tiên, nam thanh niên được xác định là Phạm Đình Tùng (SN 1988, trú tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) đã giật biên bản đang viết dở trên tay Đại úy Ba.

Một nữ thanh niên khác là Trương Thị Cẩm Ly (SN 1990, trú tại xã Quảng Long, huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) cũng xông tới giật mũ của Trung sĩ Thiện và vung tay tát vào mặt vị cảnh sát này.

Được biết, Cẩm Ly đang là sinh viên Trường Cao đẳng kinh tế, kỹ thuật, thương mại Hà Nội. Còn Tùng đang học tại Trường Cao đẳng dụng cụ y tế Hà Nội.

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Theo VTC News

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem