Bia chủ quyền ở Trường Sa được công nhận di tích quốc gia

Thứ ba, ngày 17/06/2014 16:28 PM (GMT+7)
Ngày 17.6, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa nhận quyết định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ký công nhận hai bia chủ quyền tại đảo Song Tử Tây (xã Song Tử Tây) và đảo Nam Yết (xã đảo Sinh Tồn), thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Bình luận 0
Các bia chủ quyền này được Việt Nam Cộng hòa lập năm 1956, có nội dung khẳng định: "Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy. Phái bộ quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 22 tháng 8 năm 1956 dưới sự hướng dẫn của Hải quân Việt Nam”.
img Photo: Bia chủ quyền Việt Nam trên đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Nam Anh

Đây là di tích, bằng chứng có giá trị quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa và từng được xếp hạng di tích cấp tỉnh vào năm 2011.

Trước đó, hồi tháng 5, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng công nhận di tích lịch sử “Tàu không số” - C235 (tại chiến khu Hòn Hèo, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, nâng tổng số di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa lên con số 15.
(Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem