Di tích Lịch sử
-
Đó là vật liệu để chế tác những vật phẩm chống chọi được sự khắc nghiệt của thiên nhiên cũng như thăng trầm của lịch sử. Cùng điểm qua 10 Bảo vật quốc gia bằng đá ở các đền chùa nổi tiếng Việt Nam.
-
Chương trình Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 vừa được diễn ra tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải tỉnh Quảng Trị, nơi vĩ tuyến 17 từng chứng kiến nỗi đau chia cắt đôi bờ Bắc Nam kéo dài hơn 20 năm, nơi hàng vạn đồng bào chiến sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.
-
Cặp cây muỗm hơn 600 tuổi-2 cây cổ thụ được người dân trồng lên để “trấn giữ” đền thờ Cương Quốc Công Nguyễn Xí (đền Cương Khấu Lộc Sơn), thuộc thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn phát triển xanh tốt, vừa công nhận là cây di sản, là địa điểm linh thiêng của bà con trong vùng
-
UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo gửi Bộ Tài chính kết quả kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Qua đó, hầu hết các cơ sở chưa có đầy đủ biên bản kiểm kê việc mở hòm và kiểm đếm tiền công đức.
-
Đền Voi Quỳ (xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) được xây dựng từ thế kỷ XIII thờ Đức thánh Hồ Khước - vị tướng tài thời nhà Trần. Năm 2019, đền được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh. Tuy nhiên, hiện đền đang đứng trước nguy cơ bị đổ sập bất cứ lúc nào.
-
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố.
-
Về thôn Tân Lập, xã Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), du khách ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những cánh rừng già tự nhiên, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi...Rừng giữ đất, giữ nước, bảo vệ làng trước phong ba bão táp. Bởi vậy, từ bao đời nay, người dân luôn có ý thức giữ rừng như gìn giữ báu vật cho đời sau.
-
Ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết luận thanh tra liên quan đến công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tại Di tích Quốc gia đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân), trong đó xem xét xử lý trách nhiệm nguyên Chủ tịch huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam.
-
Theo tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định, Cột cờ Nam Định nằm ở phía Nam nội thành. Thời xưa cột cờ này được gọi là Kỳ đài Thành Nam, nằm trước Điện Kính Thiên (nay là Chùa Vọng Cung).
-
Hầu hết người dân ở xã Gào (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đều biết cây cổ thụ-cây đa trăm năm tuổi tại Khu di tích lịch sử căn cứ cách mạng Khu 9. Nằm trên một triền đất cao xen lẫn nhiều tảng đá lớn, cây đa cổ thụ vừa lặng lẽ bám rễ sâu vào lòng đất...