Bia Quốc học Huế 1 năm sau trùng tu vẫn vàng chóe, lòe loẹt

An Sơn Thứ hai, ngày 25/12/2017 15:08 PM (GMT+7)
Màu sắc của công trình bia Quốc học vẫn chưa được điều chỉnh theo yêu cầu của lãnh đạo chính quyền TP.Huế.
Bình luận 0

Những ngày gần đây, nhiều người dân ở TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) phản ánh đến PV Dân Việt việc công trình bia Quốc học sau 1 năm được trùng tu vẫn trong cảnh màu sắc lòe loẹt.

Theo ghi nhận của PV, đến ngày 25.12, đã tròn 1 năm kể từ khi bia Quốc học được trùng tu, nhưng màu sắc của công trình này vẫn chưa được điều chỉnh theo chỉ đạo của lãnh đạo chính quyền TP.Huế. 

img

Sau 1 năm kể từ khi bia Quốc học được trùng tu, màu sắc của công trình vẫn chưa được điều chỉnh theo chỉ đạo của lãnh đạo chính quyền TP.Huế. Ảnh: An Sơn. 

Cụ thể, màu sắc của công trình hiện nay vẫn là màu vàng chóe, được người dân gọi là “màu cải lương, tuồng chèo”. So với thời điểm cách đây 1 năm, màu sắc hiện tại của công trình gần như có rất ít sự thay đổi.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ TP.Huế) bức xúc: “Cách đây khoảng 1 năm, sau khi báo chí phản ánh việc bia Quốc học trở nên lòe loẹt, phản cảm sau trùng tu, lãnh đạo UBND TP.Huế yêu cầu các đơn vị liên quan lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các nhà nghiên cứu để điều chỉnh lại màu sắc. Vậy nhưng đến nay màu sắc công trình vẫn chưa được điều chỉnh nên vẫn lòe loẹt và phản cảm. Rất đau xót cho một công trình vốn được coi là biểu tượng của văn hóa Huế”. 

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Quảng- Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung, thành viên tư vấn thiết kế trùng tu, cải tạo công trình- nói rằng so với thời điểm cách đây 1 năm hiện màu sắc của công trình đã xuống nhiều. Về việc điều chỉnh màu sắc theo yêu cầu của lãnh đạo UBND TP.Huế, ông Quảng nói phải chờ thời gian xem màu sắc công trình xuống ra sao đã.

Bia Quốc học chính là Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong, tọa lạc trước mặt Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, thuộc bờ Nam sông Hương, TP.Huế. Công trình được xây dựng vào năm 1920 nhằm tưởng niệm 31 người Pháp từng sống ở Huế năm 1914 và 78 người Việt miền Trung đã vong thân trong Thế chiến I. Những năm gần đây, công trình này xuống cấp trầm trọng. Dự án trùng tu công trình này có tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.  

img

Tên những người Pháp và người Việt vong thân trong Thế chiến I ghi trên bia Quốc không được phục hồi khi trùng tu. Ảnh: An Sơn. 

Khi việc trùng tu bia Quốc học đang hoàn thành những công đoạn cơ bản thì dư luận tại Huế bức xúc vì cho rằng công trình kiến trúc chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa ở TP.Huế này đã trở nên lòe loẹt, biến dạng vì trùng tu. Cụ thể, ngoài tạo ra màu sắc công trình bị cho là giống như “màu cải lương, tuồng chèo”, đơn vị trùng tu đã cạo hầu hết hoa văn, họa tiết trang trí có tính biểu tượng chung cho văn hóa truyền thống Việt, cụ thể là Huế, trên công trình. 

Sau sự việc này, UBND TP.Huế đã tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến của các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử ở Huế và các đơn vị liên quan. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thành- Chủ tịch UBND TP.Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan phải lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các nhà nghiên cứu để điều chỉnh lại màu sắc công trình. Về các họa tiết của công trình được làm lại sai so với nguyên gốc, ông Thành cũng yêu cầu có sự điều chỉnh kịp thời.

Đến nay, sau 1 năm kể từ khi công trình được trùng tu, các họa tiết công trình bị làm sai đã được khắc phục, còn màu sắc công trình thì vẫn chưa được điều chỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem