Biden, Trump giành đủ phiếu để được đề cử tổng thống, cuộc tái đấu nảy lửa bắt đầu

V.N (Theo AP) Thứ tư, ngày 13/03/2024 13:16 PM (GMT+7)
Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã giành được đề cử tổng thống của đảng họ hôm 12/3 với chiến thắng quyết định trong một loạt cuộc bầu cử sơ bộ, thiết lập một cuộc tái đấu mà nhiều cử tri không mong muốn. Hai ứng cử viên lập tức quay sang "chiến" nhau ngay khi có kết quả sơ bộ.
Bình luận 0
Biden, Trump giành đủ phiếu để được đề cử tổng thống, cuộc tái đấu nảy lửa bắt đầu- Ảnh 1.

Cả hai ứng cử viên Biden của Đảng Dân chủ và Trump của Đảng Cộng hòa không vấp phải sự phản đối lớn nào trong các cuộc bầu cử sơ bộ  hôm thứ Ba 12/3 ở các bang Georgia, Mississippi, Washington, cùng cuộc họp kín của Đảng Cộng hòa ở Hawaii. Chiến thắng của họ đã mang lại cho mỗi người đa số phiếu đại biểu mà họ cần để giành được đề cử của đảng mình tại các đại hội toàn quốc vào mùa hè.

Không còn nghi ngờ gì nữa rằng cuộc bầu cử mùa thu sẽ có cuộc tái đấu giữa hai vị tổng thống còn nhiều thiếu sót và không được lòng dân. Ở tuổi 81, Biden đã là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, trong khi Trump, 77 tuổi, đang phải đối mặt với án tù hàng chục năm với tư cách là bị cáo trong 4 vụ án hình sự. Trận tái đấu của họ – trận tái đấu đầu tiên có sự góp mặt của hai tổng thống Mỹ kể từ năm 1912 – gần như chắc chắn sẽ làm sâu sắc thêm sự chia rẽ chính trị và văn hóa nhức nhối của quốc gia trong suốt 8 tháng sắp tới.

Ông Biden đã ra tuyên bố, Biden đã ăn mừng việc đề cử đồng thời coi Trump là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ.

Biden cho biết Trump "đang thực hiện một chiến dịch oán giận, trả thù và trừng phạt đe dọa đến chính ý tưởng của nước Mỹ".

Ông nói tiếp: "Tôi rất vinh dự khi liên minh cử tri rộng rãi đại diện cho sự đa dạng phong phú của Đảng Dân chủ trên khắp đất nước đã đặt niềm tin vào tôi một lần nữa để lãnh đạo đảng của chúng ta - và đất nước của chúng ta - trong thời điểm mà mối đe dọa mà Trump đặt ra là lớn hơn bao giờ hết."

Trump, trong một video đăng trên mạng xã hội, đã ăn mừng điều mà ông gọi là "một ngày chiến thắng vĩ đại".

"Nhưng bây giờ chúng ta phải quay lại làm việc vì chúng ta có vị tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta," Trump nói về Biden. "Vì vậy, chúng tôi sẽ không dành thời gian để ăn mừng. Chúng ta sẽ ăn mừng sau tám tháng nữa khi cuộc bầu cử kết thúc."

Cho dù những phát biểu cứng rắn của họ, con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng đối với cả hai ứng cử viên tiềm năng.

Trump đang phải đối mặt với 91 cáo buộc trọng tội trong 4 vụ án hình sự liên quan đến việc xử lý tài liệu mật và nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, cùng các tội danh bị cáo buộc khác. Ông cũng phải đối mặt với những câu hỏi ngày càng gay gắt về các kế hoạch chính sách và mối quan hệ của mình với một số nhà lãnh đạo thế giới mà chính thể Mỹ không ưa thích

Biden, người sẽ 86 tuổi vào cuối nhiệm kỳ tiếp theo, đang nỗ lực đảm bảo với cử tri còn hoài nghi rằng ông vẫn có đủ khả năng về thể chất và tinh thần để phát triển trong công việc quan trọng nhất thế giới. Cử tri ở cả hai đảng đều không hài lòng với cách xử lý vấn đề nhập cư và lạm phát của ông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem