Biên bản ghi nhớ
-
Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến khoảng 150- 160 triệu đô la Mỹ. Dự án nhằm đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho người dân của tỉnh Thừa Thiên Huế.
-
Ngày 24/2, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM (CITENCO) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Hai đơn vị sẽ thực hiện đồng loạt 6 dự án vệ sinh môi trường ở TP.HCM
-
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE CREDIT) đã ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) về việc phát triển sản phẩm thẻ tín dụng NAPAS.
-
Mới đây, Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tống kết thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 và định hướng, giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025.
-
Ngày 22/1, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị trực tuyến ký kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn AVG Capital Partners (Liên bang Nga) về triển khai dự án Tổ hợp chế biến thịt lợn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá với tổng số vốn đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD.
-
“Thủ tướng từng đánh giá Quảng Bình thực sự là “viên kim cương màu xanh” của châu Á. Và hôm nay chính là lúc chúng ta tìm người thợ giỏi và bàn tay khéo léo để “viên kim cương màu xanh” tỏa sáng”, ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chia sẻ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình.
-
Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) vừa ký kết "Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm quản lý và bảo tồn các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm; quản lý hệ sinh thái, môi trường sống của các loài thủy sản.
-
Trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường năng lực thực thi pháp luật thủy sản và quản lý nghề cá giữa Mỹ và Việt Nam, Mỹ sẽ giúp Việt Nam xây dựng một trung tâm huấn luyện kiểm ngư tại Phú Quốc (Kiên Giang).
-
Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT) và Vụ Năng lượng và Tài nguyên thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (ENR) vừa ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển thị trường điện tại Việt Nam.
-
Thông tin mới nhất từ Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết: Năm 2014 Việt Nam đã đưa 5.700 lao động (LĐ) sang Hàn Quốc làm việc, trong đó có 1.900 LĐ về nước đúng hạn, khoảng 3.800 LĐ đi lần đầu sang Hàn Quốc. Số LĐ đi lần đầu đã vượt chỉ tiêu mà phía Hàn Quốc chấp thuận.