Táo bạo: Biến chiếc Porsche Boxster hiện đại thành xe đua Công thức 1 thập niên 60

Huỳnh Dũng Thứ tư, ngày 12/08/2020 16:03 PM (GMT+7)
Dưới bàn tay khéo léo, tài hoa của một người đàn ông, chiếc Porsche Boxster thời hiện đại bất ngờ biến thành một chiếc xe đua F1 thập niên 60, với diện mạo độc đáo hấp dẫn.
Bình luận 0

Nhắc tới Jim Clark, người ta nghĩ ngay tới một tay đua xe công thức 1 người Anh đến từ Scotland, người đã giành hai Giải vô địch thế giới vào năm 1963 và 1965. Anh ấy nổi tiếng cùng người bạn đồng hành của mình là chiếc xe đua Công thức 1 Lotus 49.

Biến chiếc Porsche Boxster hiện đại thành xe đua Công thức 1 thập niên 60  - Ảnh 1.

Ý tưởng "điên rồ" của một nhà thiết kế.

Và câu chuyện này đã truyền cảm hứng cho một người đàn ông tên là Wesley Kagan, anh ấy mạnh dạn biến một chiếc Porsche Boxster đã qua sử dụng trị giá 2.500 USD thành một chiếc xe F1 thập niên 60 huyền thoại.

Phần lớn công việc "biến tấu" siêu phẩm được thực hiện trong nhà để xe của cha mẹ anh, và Kagan cũng đã tự mình chế tạo một số bộ phận lạ hơn để tích đặt cho xe.

Kagan thừa nhận, siêu phẩm mới của anh chưa hẳn là một bản sao hoàn hảo của chiếc xe đua Công thức 1 Lotus 49, nhưng đó là cách anh tôn vinh huyền thoại trong lòng của mình.

Biến chiếc Porsche Boxster hiện đại thành xe đua Công thức 1 thập niên 60  - Ảnh 2.

Một chiếc Porsche Boxster đã qua sử dụng trị giá 2.500 USD thành một chiếc xe F1 thập niên 60 huyền thoại.

Đồng thời, anh ấy cũng muốn làm một cái gì đó riêng mình hơn một chút trên chiếc xe đặc biệt này, chẳng hạn như giữ hộp số và hàng chục bộ phận nhỏ từ chiếc Porsche hiện đại, nhưng tự chế tạo khung gầm dạng ống, van PCV được lắp ráp và sửa chữa lại bộ tản nhiệt ngẫu hứng theo cách riêng mình.

Cho đến nay, quá trình biến tấu đã mất tám tháng và anh ấy thậm chí còn chưa hoàn thành.

Để ý kỹ, chiếc xe vẫn còn thiếu phần thân xe hình viên đạn đặc thù từng làm nên biểu tượng của Lotus, ô tô có thân hẹp được chế tạo riêng với hệ thống treo, và bộ phận bên trong xe vẫn còn bị lộ ra ngoài.

Thế nên, chúng ta sẽ theo chân Kagan trong phần còn lại của hành trình này để xem kiệt tác bản chính thức sẽ trông thế nào trong thời gian tới nhé.

Khi hoàn chỉnh, xe có trọng lượng tầm khoảng 494 kg, có thể cho ra công suất vận hành tới 300 mã lực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem