Biên phòng Ukraine chính thức nhận “kính chiếu yêu” từ Mỹ

Văn Biên (theo Censor) Thứ năm, ngày 09/10/2014 12:45 PM (GMT+7)
Tờ Censor (8.10) cho hay, Mỹ đã chính thức thông qua bàn giao thiết bị, công nghệ quốc phòng, trong đó có nhiều ống nhóm và camera nhiệt, cho lực lượng bảo vệ biên giới của Ukraine, với tổ giá trị lô hàng lên tới 3 triệu USD. 
Bình luận 0

Tại buổi làm việc, quan chức hai nước Mỹ và Ukraine đã thảo luận thêm các vấn đề hợp tác an ninh. Phía Ukraine tỏ ý thấy cần thiết cần có sự hỗ trợ của Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng, xung đột ở phía Đông và phía Nam của đất nước.

img

Mỹ chính thức bàn giao hỗ trợ thiết bị, công nghệ quốc phòng cho Ukraine. 

Sự hỗ trợ cho Lực lượng bảo vệ Biên phòng của Ukraine hết sức quan trọng để tiến hành các vấn đề trong khuôn khổ của một chương trình được gọi là kế hoạch vì hòa bình của Tổng thống Ukraine Poroshenko đã vạch ra.

Trong buổi họp bàn giao, các quan chức Ukraine đã trực tiếp kiểm tra các trang thiết bị được phía Mỹ hỗ trợ cho lực lượng biên phòng. Trong đó, có 45% tổng số thiết bị là những chiếc xe chở hàng, xe tải, xe chở dầu, cần cẩu, máy xúc, máy kéo.

Đáng chú ý, lực lượng biên phòng Ukraine còn nhận được các thiết bị công nghệ quốc phòng hiện đại là những ống nhòm, máy ảnh nhiệt cầm tay, mô-đun khí nén, máy phát điện diesel và túi ngủ.

Trong một dự án hợp tác khác với Bộ Ngoại giao Mỹ, đến cuối năm nay, phía biên phòng Ukraine dự kiến sẽ nhận được 36 xe bọc thép SUV, 70 máy ảnh nhiệt cầm tay, 2300 áo giáp và các thiết bị khác, với tổng ngân sách của dự án lên tới 10 triệu USD.

Được biết, máy ảnh nhiệt, còn được gọi là một máy ảnh hồng ngoại hay camera ảnh nhiệt, là thiết bị chụp ảnh bằng cách sử dụng bức xạ hồng ngoại, cho phép nó chụp ảnh ở bước sóng cao hơn nhiều so với máy ảnh thông thường.

Những thiết bị như ống nhòm, máy ảnh nhiệt sẽ giúp cho lực lượng biên phòng Ukraine giám sát tốt hơn biên giới, phát hiện sớm các mối “đe dọa” từ xa để phòng vệ thích hợp.

Theo Nytimes (8.10) cho biết, kể từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn ngày 5.9 bị phá vỡ, xung đột ở miền Đông Ukraine bùng phát dữ dội trở lại đã khiến 331 người phải thiệt mạng, đưa tổng số người bị thiệt mạng trong các cuộc giao tranh trong suốt 6 tháng qua ở Ukraine lên tới 3.660 người, trong đó có rất nhiều dân thường. 

Hiện 2 phía quân đội Kiev và quân ly khai được cho là đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn lần 2. Tuy nhiên, phía quân ly khai phủ nhận thông tin này, còn phía Kiev tuy tuyên bố ngừng bắn song vẫn đang gia tăng củng cố quân lực. 

Hãng thông tấn Itar-tass còn cho biết, ngay trong đêm 8.10, một cuộc đọ súng giữ Kiev và phe nổi dậy ở Donetsk lại tiếp diễn khiến ít nhất 8 người bị thương. 

- Một số hình ảnh bàn giao thiết bị, công nghệ quốc phòng giữa Mỹ và Ukraine: 

img

Lô thiết bị trị giá 3 triệu USD, gồm rất nhiều xe tải, xe chở dầu, máy ủi, cần cẩu. 

img

Máy ủi. 

img

Các thiết bị đã sẵn sàng chuyển giao cho Ukraine. 

img

Một loạt ống nhòm, máy ảnh nhiệt giúp cho công tác giám sát, phát hiện mục tiêu cũng được Mỹ hỗ trợ cho Biên phòng Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem