Biến thể 'tàng hình' của Omicron đang lây lan ở Mỹ, nhưng đó không phải mối đe dọa lớn nhất

Lê Phương (People) Thứ ba, ngày 01/02/2022 14:35 PM (GMT+7)
Biến thể phụ của chủng Omicron được nhiều nhà khoa học nhận định là dễ lây lan hơn, nhưng không gây nguy hiểm bằng.
Bình luận 0
Biến thể 'tàng hình' của Omicron đang lây lan ở Mỹ, nhưng đó không phải mối đe dọa lớn nhất - Ảnh 1.

BA.2 lây lan nhanh hơn biến thể Omicron gốc. Ảnh: Getty

Biến thể phụ, được đặt tên là BA.2, là một đột biến của biến thể Omicron. BA.2 được xác định lần đầu tiên vào đầu tháng 12/2021 và đã xuất hiện ở khoảng 57 quốc gia, bao gồm cả Mỹ.

Theo nghiên cứu sơ bộ, BA.2 có vẻ dễ lây lan hơn so với biến thể Omicron. Tuy nhiên nhờ vào chiến dịch tiêm chủng tăng cường cũng như khả năng đề kháng của người dân nên số ca mắc BA.2 chưa ở mức đáng lo ngại.

"Nếu bạn từng bị nhiễm Omicron, biến thể mới sẽ không quá nguy hiểm", cựu giám đốc FDA Scott Gottlieb cho biết trên CBS 'Face The Nation Sunday. "Đó là lý do tại sao tôi không nghĩ rằng sẽ có một làn sóng lây nhiễm mới".

Ông nói thêm: "Hiện tại, BA.2 chiếm khoảng 5% các ca nhiễm trùng ở Mỹ".

Theo dữ liệu từ các quốc gia như Đan Mạch và Anh, BA.2 chưa có dấu hiệu gây ra bệnh nặng hơn. Gottlieb cho biết là BA.2 sẽ dần thay thế Omicron, tuy nhiên nó cũng sẽ sớm kết thúc.

Theo dữ liệu của The New York Times, các trường hợp mắc mới Covid-19 đã giảm đáng kể ở Mỹ trong hai tuần qua. Sau khi xác lập kỷ lục 1.433.977 trường hợp nhiễm mới Omicron vào ngày 10/1, số trường hợp mắc bệnh đã giảm nhanh chóng xuống mức 520.000 người mỗi ngày, giảm 35% trong 14 ngày qua. 

Tuy nhiên, tỷ lệ nhập viện vẫn ở mức cao, đặc biệt là ở các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Tính đến ngày 30/1, có 135.689 người Mỹ nhập viện mỗi ngày vì Covid-19. Số người chết cũng tăng lên và trung bình mỗi ngày có hơn 2.500 người tử vong vì virus.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem