Bin Laden lại đe dọa nước Pháp

Thứ năm, ngày 28/10/2010 10:28 AM (GMT+7)
Dân Việt - Kênh truyền hình Al-Jazeera ngày 27-10 đã phát đoạn băng ghi âm giọng nói được cho là của trùm khủng bố Osama Bin Laden, trong đó tuyên bố Pháp sẽ bị tổn thất nặng nề nếu không rút quân khỏi Afghanistan.
Bình luận 0

Trùm khủng bố Al-Qaeda cũng chỉ trích lệnh cấm phụ nữ Hồi giáo mang mạng che mặt tại các điểm công cộng trên lãnh thổ Pháp là sự xâm phạm quyền công dân của chính nước này.

img
Bin Laden được cho là đang ẩn náu trong các vùng rừng núi hiểm trở ở khu vực biên giới Afghanistan và Pakistan.

Trong thông điệp mới này, Bin Laden cảnh báo Chính phủ Pháp sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục tham gia lực lượng liên quân do Mỹ và NATO đứng đầu tại Afghanistan. 

Paul Cruickshank, cây bút bình luận kỳ cựu của hãng tin CNN cho biết, thông điệp này là “rất nghiêm trọng”.

Đây là lần thứ hai trong tháng Mười này, Osama Bin Laden đưa ra những lời đe dọa. Trước đó, hồi đầu tháng, trong bài phát biểu được tung lên mạng Internet, nhân vật này đã kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt ở Pakistan.

Theo CNN  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem