Bình Định: Chủ đầu tư điện mặt trời để rừng phòng hộ bị phá tan hoang vì...dịch Covid-19?

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 13/09/2021 13:28 PM (GMT+7)
Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch – chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) đổ lỗi do nhà thầu thi công nhầm lẫn dẫn đến việc xâm chiếm, phá 5,26ha đất rừng phòng hộ ngoài mốc giới giao đất. Một trong những lý do nhầm là do... dịch Covid-19
Bình luận 0

Vụ việc khiến người dân vô cùng bức xúc, bởi doanh nghiệp huy động nhân công, phương tiện cơ giới ủi phá rừng phòng hộ nhiều ngày, kể cả ban đêm. Thế nhưng, chủ rừng và chính quyền xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ) không kịp thời phát hiện, ngăn chặn để nhiều ha rừng bị "xóa sổ".

Chủ đầu tư quản lý không chặt, nhà thầu phá rừng

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ (gồm 3 nhà máy 1, 2, 3) có diện tích 380ha tại 2 xã Mỹ Thắng và Mỹ An (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), tổng vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng do Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch (thuộc BCG ENERGY - Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital) làm chủ đầu tư.

Cuối năm 2020, giai đoạn 1 của dự án đã được đưa vào vận hành và hiện đang triển khai thi công giai đoạn 2.

Dự án điện mặt trời ‘phá’ 5,2ha rừng phòng hộ ở Bình Định: Do nhầm lẫn? - Ảnh 1.

Nhiều gốc phi lao ven biển bị đốn hạ không thương tiếc tại xã Mỹ An, do thi công nhà máy điện mặt trời. Ảnh: Dũ Tuấn.

Lãnh đạo Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch thừa nhận, trong quá trình thi công giai đoạn 2 của dự án đã xâm lấn ra ngoài mốc giới được Nhà nước giao đất, khoảng 5,26ha đất rừng phòng hộ tại xã Mỹ An.

"Doanh nghiệp đã được Nhà nước giao 380ha để thực hiện dự án thì cũng không lý gì muốn lấy thêm 5,26ha đó để làm gì. Đây là vô tình, chúng tôi không quản lý chặt chẽ nhà thầu nên để xảy ra vi phạm. Khi người dân và chính quyền phát hiện, chúng tôi đã dừng việc làm sai phạm và cho di dời hàng rào lại vị trí cho đúng", vị này nói.

Lãnh đạo Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch cho rằng, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc đi lại giữa TP.HCM và Bình Định gặp khó khăn, chủ đầu tư chủ yếu quản lý qua điện thoại, việc thi công trực tiếp giai đoạn 2 của dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ được giao cho các nhà thầu thực hiện.

Trong quá trình thi công, nhà thầu đã "nhầm lẫn" dẫn đến việc chặt phá cây, san ủi rừng phòng hộ, bên ngoài phần đất của dự án.

Đoàn kiểm tra do Phòng TNMT huyện Phù Mỹ chủ trì đã đo đạc, xác định diện tích rừng dương bị chặt phá khoảng 5,26ha vượt ra ngoài mốc tọa độ của dự án mà trước đây Nhà nước đã giao. CLIP: Dũ Tuấn.

Về hướng khắc phục sai phạm, lãnh đạo chủ đầu tư dự án cho biết đã đình chỉ, buộc dừng công việc đối với nhà thầu thi công gói thầu có xảy ra vi phạm nói trên là Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Phước Hưng và đang chờ xử lý của UBND tỉnh Bình Định.

Theo lãnh đạo Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch, trong phần đất được cấp của dự án còn 11,2ha chưa được doanh nghiệp đụng đến, vẫn còn nguyên. Nếu được lãnh đạo tỉnh Bình Định cho phép, doanh nghiệp xin trả lại 11,2ha này và hoán đổi phần đất 5,26ha vừa bị chặt phá cây dương cho phù hợp.

"Sự việc đã xảy ra rồi, nếu để làm thủ tục hồ sơ pháp lý đối với 5,26ha đất rừng là rất lâu, chậm nhất cũng 6 tháng. Chúng tôi đang xin ý kiến của tỉnh, để doanh nghiệp thực hiện", vị này cho hay.

Dự án điện mặt trời ‘phá’ 5,2ha rừng phòng hộ ở Bình Định: Do nhầm lẫn? - Ảnh 3.

UBND huyện Phù Mỹ đã yêu cầu Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch – chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ dừng ngay việc xâm lấn đất rừng. Ảnh: Dũ Tuấn.

"Mất" 5ha rừng phòng hộ, chủ rừng chỉ bị kiểm điểm

Thời gian qua, người dân xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ) vô cùng bức xúc trước việc thi công dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Phù Mỹ đã ồ ạt chặt phá rừng phòng hộ ven biển các thôn Xuân Bình, Xuân Phương (xã Mỹ An) bên ngoài khu vực cắm mốc dự án.

Những cánh rừng phi lao hàng chục năm tuổi có chức năng che chắn, giữ đất cát để ngăn bão cát hoành hành, che chắn gió bão cho dân làng, bất ngờ bị xâm hại, tàn phá nghiêm trọng vì dự án.

Nhiều gốc cây rừng lớn bị chặt hạ tận gốc, không thương tiếc. Việc làm vi phạm pháp luật ngang nhiên diễn ra nhiều ngày liền, nhưng chỉ khi người dân phát hiện trình báo thì cơ quan chức năng, chính quyền địa phương mới vào cuộc.

Người dân xã Mỹ An bức xúc trước việc thi công dự án phá rừng phòng hộ trái phép. CLIP: Dũ Tuấn.

Đoàn kiểm tra do Phòng TNMT huyện Phù Mỹ chủ trì đã đo đạc, xác định diện tích rừng dương bị chặt phá khoảng 5,26 ha vượt ra ngoài mốc tọa độ của dự án mà trước đây Nhà nước đã giao.

Ông Bùi Long Thăng - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ, thừa nhận diện tích bị chặt phá trong quá trình thi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ là rừng và đất rừng phòng hộ do đơn vị này quản lý.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Phan Hữu Duy cho biết, để mất rừng trách nhiệm chính thuộc về chủ rừng, về mặt quản lý nhà nước là Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện này.

Trước mắt, huyện đã chỉ đạo cho dừng thi công tại vị trí 5,26ha rừng phòng hộ bị tàn phá để các đơn vị chức năng vào cuộc định vị, xác định lại cụ thể mức độ thiệt hại để có hướng xử lý.

Cũng theo ông Duy, UBND huyện Phù Mỹ đã yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện khẩn trương làm báo cáo kiểm điểm, về việc để mất diện tích rừng trên.

Sau khi có báo cáo kiểm điểm, lãnh đạo UBND huyện sẽ xem xét để tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cụ thể của chủ rừng và các bên liên quan. Quan điểm của huyện Phù Mỹ là xử lý nghiêm vụ việc, ai sai sẽ chịu trách nhiệm trước quy định của pháp luật.

Dự án điện mặt trời ‘phá’ 5,2ha rừng phòng hộ ở Bình Định: Do nhầm lẫn? - Ảnh 5.

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ bị kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm để mất rừng phòng hộ. Ảnh: Dũ Tuấn.

"Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện phát hiện vụ việc chậm, nếu người dân, chính quyền xã không phát hiện, tôi sợ diện tích rừng bị xâm lấn còn nhiều nữa" Phó Chủ tịch huyện Phù Mỹ nói và cho biết: "Ban đầu, phía dự án điện mặt trời còn nói phần đất đã xâm chiếm là của họ, khi cơ quan chức năng xác định cụ thể, chỉ ra lỗi thì họ nhận sai và không tái phạm. UBND huyện đã yêu cầu giám sát, khi phát hiện sai, doanh nghiệp đã chấp hành và dừng lại".

Dự án điện mặt trời ‘phá’ 5,2ha rừng phòng hộ ở Bình Định: Do nhầm lẫn? - Ảnh 6.

Hàng rào dự án điện mặt trời bị xô ngã. Ảnh: Dũ Tuấn.

Về trách nhiệm địa phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ khẳng định, sau sự việc trên, UBND huyện Phù Mỹ sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để tăng cường công tác quản lý, tuần tra bảo vệ rừng tốt hơn.

"Do diện tích dự án điện mặt trời quá lớn, 380ha nằm trên địa phận 2 xã và trải qua thời gian triển khai rất lâu từ những năm 2017, 2018 đến nay đã gần 4 năm nên rất khó quản lý, theo dõi. Đất ở đó toàn cát nên mốc giới không rõ ràng, cần phải có máy móc định vị lại thì mới xác định được cụ thể", ông Duy nói.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo Sở NNPTNT Bình Định phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, có báo cáo đề xuất xử lý đối với vụ thi công dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ xâm chiếm, phá 5,26 rừng dương ven biển ở xã Mỹ An.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem