Ninh Bình: Hóa giải mâu thuẫn, nông dân gắn kết tình làng nghĩa xóm

Thu Hà Thứ sáu, ngày 10/07/2020 15:01 PM (GMT+7)
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (ND) tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân. Cùng với đó, các cấp hội phân công cán bộ tham gia tổ hòa giải, phối hợp giải quyết các mâu thuẫn, tham gia tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.
Bình luận 0

Hòa giải thành công 80% các vụ mâu thuẫn

Hội ND xã Văn Hải (huyện Kim Sơn) là một trong những đơn vị Hội cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nông dân. 

Trao đổi về tình hình địa phương, ông Vũ Văn Trường - Chủ tịch Hội ND xã Văn Hải cho biết: Xã có 15 đơn vị xóm với trên 8.600 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nông dân người công giáo chiếm 70% tổng số hộ hội viên toàn xã. 

Những năm trước đây, do nhận thức pháp luật ở một bộ phận người dân còn hạn chế nên những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư thường xuyên xảy ra, nhất là tình trạng người dân có đơn thư khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp.

(Báo giấy) Hóa giải mâu thuẫn, nông dân  gắn kết tình làng nghĩa xóm - Ảnh 1.

Hạn chế tranh chấp khiếu kiện, nông dân xã Văn Hải, huyện Kim Sơn yên tâm phát triển sản xuất. Ảnh: Thu Hà

Trước tình hình đó, Hội ND xã đã tập trung triển khai một số giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. 

Nhiều nội dung được tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt CLB nông dân với pháp luật. Trong đó tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành và văn bản liên quan thiết thực đến người dân như Luật Đất đai, Luật Thừa kế, Luật Bình đẳng giới...

Tại các buổi sinh hoạt hội, Hội ND cũng chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tìm các giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc về mặt pháp lý phát sinh trong cuộc sống thường ngày.

Năm 2017 Văn Hải đã được công nhận là xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các tổ hòa giải tại cơ sở hoạt động có hiệu quả. 15 tổ hòa giải tại 15 đơn vị xóm với gần 100 thành viên, mỗi năm tổ chức hòa giải thành công trên 80% các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh.

"Vụ việc gần đây nhất Hội ND tham gia hòa giải thành công là việc hộ ông H.V.H và hộ ông L.V.M xảy ra mâu thuẫn do ông H xây hàng rào ngăn cách giữa hai nhà nhưng ông M cho rằng, ông H đang xây trên đất nhà mình và đề nghị ông H phá bỏ. Vì vậy, 2 bên xảy ra tranh chấp và xích mích. 

Tổ hòa giải của Hội ND đã mời 2 hộ lên nhà văn hóa thôn để hòa giải. Tổ đã hỗ trợ 2 hộ về pháp lý, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, phân tích, giảng giải những cái được và mất để 2 hộ hiểu hơn, cùng có hướng giải quyết hợp lý. Nhờ đó, mâu thuẫn giữa hai gia đình dần được hóa giải, bảo đảm tình làng, nghĩa xóm trên cơ sở tuân thủ pháp luật" - ông Trường thông tin.

Tuyên truyền pháp luật cho trên 300.000 lượt hội viên

Theo thống kê, toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 1.692 tổ hòa giải cơ sở với tổng cộng 10.580 hòa giải viên. Trong đó, có gần 2.000 người là cán bộ Hội ND cơ sở.

5 năm qua, các cấp Hội ND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức 2.500 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 300.000 lượt hội viên, nông dân; trợ giúp pháp lý cho 92.000 lượt hội viên nông dân phản ánh, kiến nghị.

Ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Bình cho biết: Với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 81 cấp tỉnh, thời gian qua, Hội ND tỉnh Ninh Bình luôn tích cực tham mưu với UBND tỉnh dự thảo các kế hoạch, chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 đến các huyện, thành phố. Hội ND cơ sở đã phân công cán bộ hội tham gia tổ hòa giải, phối hợp giải quyết các mâu thuẫn, tham gia tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.

5 năm qua, các cấp Hội ND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức 2.500 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 300.000 lượt hội viên, nông dân; trợ giúp pháp lý cho 92.000 lượt hội viên nông dân phản ánh, kiến nghị. Hội còn tham gia các buổi tiếp công dân, các cấp Hội phối hợp tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, hòa giải thành công 242 vụ mâu thuẫn trong nông dân. Trong năm 2019, Hội ND tỉnh Ninh Bình thành lập mới 2 CLB nông dân với pháp luật, duy trì củng cố hoạt động 143 CLB nông dân với pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức, tham gia trên 20 hội thi như hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật, hội thi hòa giải viên giỏi, hội thi tuyên truyền viên pháp luật giỏi... với những nội dung phong phú, đa dạng và sinh động thu hút đông đảo hội viên tham gia. Thông qua các hội thi, những nội dung pháp luật được truyền tải đến các đối tượng một cách ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, tránh được sự cứng nhắc, khô khan. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem