Một số hộ nông dân trồng măng cụt, trồng dâu xanh ở xã Thiện Mỹ (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đang vui niềm vui trúng mùa, được giá bán măng cụt, dâu xanh. Tuy mỗi loại vài chục cây nhưng khi vào mùa và bán trái măng cụt, trái dâu xanh được giá thì đời sống ổn hơn.
Ngày 18/5, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị khởi động và ký chương trình phối hợp với Sở NNPTNT về “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại việt Nam” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 3 (2023-2025).
Hiện nay, Hội Nông dân TP Từ Sơn, Bắc Ninh đã có 56.187 hộ đạt hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều nông dân giỏi đã có thu nhập từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm.
Nông dân Sơn La xác định xây dựng và bảo vệ "thương hiệu" là "chìa khóa" để các sản phẩm nông sản khẳng định chất lượng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã đem lại sự đổi thay rõ nét trong đời sống của nhiều hộ nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhiều hộ khó khăn đã trở nên khá, giàu và giúp đỡ những hộ khó khăn khác cùng vươn lên làm giàu.
Thời gian qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Quảng Ninh đã tích cực nắm bắt tâm tư, vướng mắc, khó khăn, nguyện vọng của nông dân; tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội.
Lập tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, hội viên, nông dân cả nước đã sôi nổi tham gia xây dựng các phong trào, công trình, phần việc thiết thực.
Trong 2 ngày 27 và 28/4, Hội Nông dân huyện Phú Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành, ông Phạm Văn Hùng được bầu tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Xuyên.
Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết: Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã được Hội ND các cấp trên địa bàn TP.Hà Nội triển khai sâu rộng, hiệu quả.
Thời điểm này, nhiều hộ nông dân huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) tất bật chuẩn bị thu hoạch vụ bắp. Nông dân phấn khởi vì bắp phát triển tốt, cho năng suất cao, lãi 5-7 triệu đồng/công.