Bình Định: Hoàn tất xử lý dioxin ở Phù Cát

Thứ hai, ngày 20/08/2012 05:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở VN và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại VN vừa tổ chức lễ đóng bãi chôn lấp 7.000m3 đất ô nhiễm dioxin tại Sân bay quân sự Phù Cát (Bình Định).
Bình luận 0

Bãi chôn lấp này đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, là một phần của dự án trị giá 5 triệu USD do UNDP và Quỹ Môi trường Toàn cầu cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam thực hiện, triển khai tháng 7.2010.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem