Bình Định: Phát hiện nhiều cổ vật quý tại thành Hoàng Đế

Thứ bảy, ngày 23/11/2013 19:56 PM (GMT+7)
Ngày 23.11, Ban Quản lý di tích tỉnh Bình Định cho biết vừa phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tiến hành khai quật di tích thành Hoàng Đế lần thứ 6, tại khu vực phía đông Tử Cấm thành (thuộc xã Nhơn Hậu, TX.An Nhơn).
Bình luận 0
Đợt khai quật được thực hiện từ tháng 7 - 9.2013, trên diện tích 500m2. Đây là khu vực được chính quyền Bình Định dự kiến xây dựng đền thờ Vua Thái Đức Nguyễn Nhạc.

imgMột số hiện vật vừa tìm thấy tại thành Hoàng Đế, trong đợt khai quật lần thứ 6.

Kết quả khai quật từ 27 hố thám sát đã phát hiện thêm nhiều cứ liệu lịch sử, hiện vật giá trị, như đồ sứ men đơn sắc, đồ sành, đồ đất nung Champa, đồ sứ trắng men lam Trung Hoa, đồ sành thời Tây Sơn…

Các nhà khảo cổ cũng đã xác định lại diện tích thành Hoàng Đế, với chu vi thành ngoại khoảng 7.575m, chân thành rộng 30 - 40m, chiều cao còn lại khoảng 3 - 5m; Tử Cấm thành có tường bắc và nam dài khoảng 306m, tường đông và tây dài khoảng 128m.
Đức Tuấn (Đức Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem