Bình Định: Sạt lở ở miền núi, đồng bằng nước lũ “bủa vây”

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 25/11/2017 19:23 PM (GMT+7)
Nhiều nơi ở các vùng quê tại tỉnh Bình Định đang bị nước lũ bủa vây, có nơi ngập sâu gần 1m.
Bình luận 0

Chiều 25.11, ông Đỗ Tùng Lâm - Phó chủ tịch UBND huyện miền núi An Lão (Bình Định) cho biết, gần tuần nay mưa lũ đã khiến nhiều nơi bị sạt lở, gây nên tình trạng sa bồi thủy phá tại địa phương.    

img

Lũ khiến nhiều tuyến đường giao thông tại xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước) bị chia cắt

“Điểm sạt lở đất do bão lũ hồi đầu tháng 11 gây chia cắt thôn 3 (xã An Nghĩa), chúng tôi đã thông đường nhưng xe máy chưa lưu thông được, người dân chỉ đi bộ. Hiện tại, do mưa lớn nên tại vị trí này đang tiếp tục sạt lở. Cầu An Liên bị sập, trong khi nước lũ lên xuống thất thường nên chỉ mới làm cầu tạm. Ở 2 điểm trên, địa phương rất khó để khắc phục đành trông chờ vào phương án của UBND tỉnh”, ông Lâm cho hay.

img

Điểm sạt lở tại xã An Nghĩa (huyện An Lão) được thông đường nhưng chưa thể di chuyển bằng xe máy

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, mưa lũ khiến nhiều vị trí trên tuyến đường tỉnh lộ ĐT 640, đường ĐT 636B qua địa bàn 2 xã Phước Quang và Phước Hòa (huyện Tuy Phước), ĐT 636 qua xã Phước Thắng ngập sâu từ 0,4 - 0,8m. Tại các tuyến đường bị ngập sâu, người dân dùng xe ben, máy cày và ghe để vượt lũ.

img

Cầu An Liên (huyện An Lão) bị hư hỏng phải dựng cầu tạm 

Nước lũ bủa vây khiến 2 tuyến xe buýt từ thị trấn Tuy Phước đi huyện Phù Cát và từ Gò Bồi (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) đi An Thái, xã Nhơn Phúc (TX An Nhơn) ngừng hoạt động. Toàn huyện Tuy Phước có 17.000 học sinh phải nghỉ học tránh lũ.

img

Nước lũ nhấn chìm nhiều khu vực tại huyện Tuy Phước (Bình Định)

Theo ông Phan Xuân Hải - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, ở một số địa phương vẫn còn mưa, nước lũ rút chậm.

“Tỉnh Bình Định có khoảng trên 160 hồ chứa nước, các hồ nhỏ khả năng điều tiết nước kém nên không tích được lượng nước nhiều. Hầu hết các hồ đều đã tích đầy nước, đặc biệt có khoảng 60 hồ cơ bản đã đầy có nguy cơ vượt sức chứa”, ông Hải cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem