Bình Định: Xây dựng cột cờ chủ quyền tại đảo Cù Lao Xanh

Đức Tuấn Thứ tư, ngày 09/07/2014 10:29 AM (GMT+7)
Ngày 8.7, T.Ư Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam khởi công xây dựng Cột cờ chủ quyền trên đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, TP.Quy Nhơn, Bình Định). 
Bình luận 0

img

 Khởi công xây Cột cờ chủ quyền tại đảo Cù Lao Xanh.

Có vốn đầu tư 1 tỷ đồng, cột cờ được xây dựng với diện tích sàn 1.200m2,  cao 22,66m. 

Đảo Cù Lao Xanh cách TP.Quy Nhơn 12 hải lý về phía Đông Nam, hiện có trên 2.100 người dân sinh sống.

Công trình cột cờ chủ quyền dự kiến hoàn thành vào dịp 2.9.2014.

Đây là một trong 7 cột cờ đang được T.Ư Đoàn và Hội Sinh viên VN triển khai xây dựng trên 7 đảo tiền tiêu gần bờ của Tổ quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem