Bình Định xây xong tượng đài "chục tỷ" ở huyện miền núi

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 11/03/2021 16:29 PM (GMT+7)
Sau nhiều ý kiến trái chiều, công trình tượng đài chục tỷ từng làm “dậy sóng” dư luận tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã chính thức hoàn thành, đang chờ nghiệm thu.
Bình luận 0

Ngày 11/3, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) xác nhận, đến nay công trình Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh cơ bản đã hoàn thành.

Ngành chức năng huyện Vĩnh Thạnh đang hoàn tất các thủ tục báo cáo UBND tỉnh Bình Định xem xét, hội đồng nghệ thuật tỉnh này nghiệm thu công trình.

Bình Định xây xong tượng đài "chục tỷ" ở huyện miền núi - Ảnh 1.

Công trình Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh.

Trước đó, Dân Việt đã từng thông tin, công trình Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh đang triển khai đã có nhiều ý kiến trái chiều khiến dư luận "dậy sóng".

Nhiều ý kiến cho rằng, Vĩnh Thạnh là 1 trong 3 huyện miền núi ở tỉnh Bình Định nhưng đổ tiền xây công trình tượng đài với tổng mức vốn phê duyệt gần 48 tỷ đồng, trong khi đời sống người dân còn rất thấp, khó khăn, thiếu thốn.

Ngoài ra, ý kiến nghệ nhân dân tộc Bana tại huyện Vĩnh Thạnh cũng cho rằng, công trình tượng đài trên có nhiều điểm không phù hợp với văn hóa của người Bana.

"Hiện nay, các kiến nghị về tượng đài đã được tiếp thu, chỉnh sửa và đang chờ nghiệm thu", lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thạnh khẳng định.

Bình Định xây xong tượng đài "chục tỷ" ở huyện miền núi - Ảnh 2.

Tượng đài nằm ở huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

Công trình Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh được khởi công xây dựng, trên diện tích đất hơn 3.000 m2 ở đồi Lâm Viên (thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh), do Công ty CP Mỹ thuật hữu nghị Việt Nam (trụ sở TP Hà Nội) thi công.

Công trình Tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh do UBND tỉnh Bình Định phê duyệt năm 2019, với phần tượng đài có chiều cao 20m, phần thân tượng đài cao 15,5m và bục cao 4,5m, sử dụng chất liệu đá nguyên khối. Toàn bộ phần tượng được sử dụng từ đá xanh Thanh Hóa.

Phần chính của tượng đài là hình ảnh điêu khắc tái hiện cuộc khởi nghĩa Vĩnh Thạnh cách đây hơn 60 năm của quân dân hai làng Tơlok, Tơlek (đồng bào Ba Na).

Theo dự tính phê duyệt ban đầu, dự án tiêu tốn hết gần 48 tỷ đồng, tuy nhiên con số này đã thay đổi sau điều chỉnh. Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) cho biết, chắc chắn chí phí đầu tư công trình sẽ giảm xuống và con số chính xác, phải chờ quyết toán hoàn thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem