UBND tỉnh Bình Định
-
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, Bộ Xây dựng đang lập các thủ tục Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku (kết nối Bình Định và Gia Lai) để trình Quốc hội xem xét, cố gắng khởi công trong năm nay. Dự án sẽ triển khai "thần tốc", trong vòng 2 đến 3 năm.
-
Tỉnh Bình Định sẽ dời lịch tổ chức Giải đua vô địch thế giới thuyền máy Nhà nghề Quốc tế UIM F1H2O World Championship, không tổ chức vào cuối tháng 3 như năm ngoái và dự kiến tổ chức vào tháng 7.
-
Bình Định là tỉnh tiên phong đi đầu trong việc xoá nhà tạm, nhà dột nát, theo chủ trương của Chính phủ. Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", hết tháng 5/2025, Bình Định sẽ "xoá sạch" nhà tạm, nhà dột nát.
-
Giải toả 360 hộ dân, 12 tổ chức, 126 ngôi mộ dọc sông Dinh (TP.Quy Nhơn, Bình Định), chuyện "khó như lên trời". Bởi đất đai có nguồn gốc khá phức tạp, chủ yếu lấn chiếm, do lịch sử để lại. Nhắc đến ai cũng lắc đầu ngao ngán, không dám "đụng", vì sợ rắc rối. Nhưng, UBND TP.Quy Nhơn đã làm được kỳ tích, ít ai ngờ.
-
Lãnh đạo Bình Định yêu cầu tạm dừng việc đầu tư xây dựng mới, sửa chữa lớn trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và mua sắm tài sản, phương tiện làm việc (bao gồm xe ô tô).
-
"Còn 1 ngày chúng ta vẫn cứ cống hiến, vẫn làm, mãi tự hào về những gì đã đóng góp cho quê hương Bình Định", ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định nhắn nhủ.
-
Với dư địa và tốc độ hiện nay, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cam kết, thu ngân sách năm nay, Bình Định "thừa sức" đạt 17.500 tỷ đồng theo kế hoạch HĐND tỉnh giao. Thậm chí, con số thu được có thể từ 19.000 tỷ đồng đến 20.000 tỷ đồng.
-
Theo Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định, từ đầu năm đến nay, tỉnh này đã thu hút được 27 dự án, tổng vốn đầu tư gần 12.000 tỷ đồng; đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 26 dự án, tổng vốn tăng lên khoảng 2.500 tỷ đồng.
-
Giữa "chiến dịch" dẹp loạn xây dựng trái phép của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn diễn ra mạnh mẽ, tại huyện Vân Canh đang tồn tại loạt công trình chuồng trại chăn nuôi theo kiểu trang trại quy mô lớn, đi vào hoạt động không phép, không có hồ sơ môi trường, khiến người dân bức xúc.
-
Sau khi Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa cắm mốc ranh giới giải phóng mặt bằng để triển khai dự án mở rộng Khu công nghiệp Nhơn Hoà, xuất hiện tình trạng người dân ồ ạt xây dựng, cơi nới nhà cửa, trồng cây… với mục đích chờ đền bù.