Bình Dương: Ca mắc Covid-19 liên tục giảm sâu, bệnh viện dã chiến trống giường

Văn Dũng Chủ nhật, ngày 10/10/2021 10:21 AM (GMT+7)
Với số ca mắc Covid-19 liên tục giảm trong nhiều ngày, đặc biệt là số ca cộng đồng còn rất ít, Bệnh viện dã chiến Thới Hòa ở Bình Dương, nơi có sức chứa lên đến 37.000 giường nay đã trống sau khi bệnh nhân liên tục xuất viện 4 con số mỗi ngày.
Bình luận 0

Ngày 10/10, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, kể từ ngày 1/10, khi Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới, số ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh liên tục giảm sâu, số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện tăng cao mỗi ngày.

Đặc biệt, số bệnh nhân ở các bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, khu cách ly liên tục được xuất viện mỗi ngày, hàng nghìn giường bệnh đã trống người.

Ca mắc Covid-19 liên tục giảm sâu, bệnh viện dã chiến của Bình Dương trống giường - Ảnh 1.

Hàng nghìn giường bên trong Bệnh viện dã chiến Thới Hoà đã vắng bệnh nhân sau ngày 1/10. Ảnh: V.D

Ghi nhận thực tế tại Bệnh viện dã chiến Thới Hòa (TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), nơi tiếp nhận điều trị 20.000 F0 đến nay đã trống giường. Trước đó, khi ca mắc Covid-19 ở Bình Dương ghi nhận cao mỗi ngày, khu điều trị này lên kế hoạch mở rộng với sức chứa lên đến 37.000 giường.

Tại khu D của bệnh viện dã chiến Thới Hòa, nơi tiếp nhận 11.000 F0 nay không còn bệnh nhân nào. Còn ở khu C, nơi tiếp nhận hơn 10.000 bệnh nhân nay cũng chỉ còn vài ca bệnh sắp được xuất viện. Tại khu A chỉ còn hơn 1.000 bệnh nhân, khu B hơn 2.000 bệnh nhân.

Lãnh đạo bệnh viện dã chiến Thới Hoà cho biết, nhiều ngày qua số ca mắc Covid-19 liên tục giảm sâu và số bệnh nhân xuất viện luôn tăng cao, dự kiến đến cuối tháng 10, bệnh viện sẽ không còn bệnh nhân.

Ca mắc Covid-19 liên tục giảm sâu, bệnh viện dã chiến của Bình Dương trống giường - Ảnh 2.

Nhiều trạm y tế lưu động được thành lập, đảm nhiệm vai trò thay cho các khu cách ly, điều trị ở tuyến cơ sở. Ảnh: V.D

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhiều khu cách ly đã được xoá bỏ. Cụ thể, tại huyện Bàu Bàng, 10 khu cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-10 đã bị xoả bỏ, chỉ còn lại Bệnh viện dã chiến số 4, số 6 và khu điều trị Phong Thạnh, hiện nay chỉ còn khoảng 1.000 bệnh nhân.

Tại TX.Tân Uyên, địa phương này đã xóa bỏ hoàn toàn hơn 100 khu cách ly, điều trị, toàn thị xã chỉ còn khoảng 4.000 F0.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương cho biết, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nên địa phương củng cố lại các khu điều trị, trả lại một số điểm đã trưng dụng để làm nhiệm vụ chuyên môn khác. 

Trạm y tế lưu động sẽ đảm nhiệm vai trò thay cho các khu cách ly, điều trị ở tuyến cơ sở. Hiện tại, Bình Dương đưa vào hoạt động 169 trạm y tế lưu động, trong đó có 21 trạm đặt tại các cụm, khu công nghiệp.

Cùng ngày, bác sĩ Văn Quang Tân – Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, sau thời gian cách ly từ ngày 24/9, vào lúc 7h ngày mai (11/10), bệnh viện sẽ trở lại hoạt động bình thường trong công tác khám, chữa bệnh; tiếp nhận cấp cứu; khám bệnh ngoại trú và điều trị nội trú.

Trong đợt dịch Covid-19 lần 4, Bình Dương ghi nhận 221.300 ca mắc Covid-19. Trong đó 9.930 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 26.395 ca bệnh phát hiện trong khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 146.258 ca bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 38.717 ca trong cộng đồng (chợ, khu không phong tỏa).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem