Bình Dương: Chính quyền lên tiếng vụ "nhà vệ sinh 1,6" tỷ bị đập bỏ

V.D Thứ hai, ngày 18/11/2019 14:12 PM (GMT+7)
Trước thông tin "nhà vệ sinh 1,6 tỷ" do Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam xây dựng bị đập bỏ và thay bằng 1 công trình tương tự bởi “cán bộ ghét doanh nghiệp”, lãnh đạo UBND TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) và những người liên quan đã lên tiếng.
Bình luận 0

Nhiều ngày qua, dư luận ở tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành xôn xao trước việc "nhà vệ sinh công cộng miễn phí trị giá 1,6 tỷ đồng" được xây dựng trên phần đất của miếu Bà Thiên Hậu (hay còn gọi là chùa Bà Bình Dương, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) bị đập bỏ sau 1 năm đưa vào vận hành. Thay vào đó là 1 công trình nhà vệ sinh tương tự.

Đáng chú ý, trên một số tờ báo và trang thông tin điện tử có đưa thông tin, chủ đầu tư công trình nhà vệ sinh này bị phá bỏ do có cán bộ nào đó “ghét” Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam nên gây sức ép với ban trị sự nhà chùa?

Theo ông Lê Văn Hiệp – Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam (chủ đầu tư công trình nhà vệ sinh nói trên), "nhà vệ sinh 1,6 tỷ đồng" gồm tòa nhà 1 trệt, 1 lầu, các thiết bị vệ sinh thông minh bên trong tọa lạc tại phần đất của chùa Bà Bình Dương đã bị đập bỏ hoàn toàn.

"Đây là nhà vệ sinh miễn phí đầu tiên hiệp hội tài trợ trong cả nước, với hy vọng tạo ra những thay đổi trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường của cộng đồng, phục vụ người dân. Trong khi nhiều quy định pháp luật, cơ chế chưa rõ ràng, chúng tôi mạnh dạn bỏ vốn để đầu tư nhà vệ sinh, nhưng vừa sử dụng đã bị buộc phải đập bỏ khiến các thành viên hiệp hội rất tâm tư" - ông Hiệp chia sẻ.

img

Ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu nói rằng nhà vệ sinh của ông Lê Văn Hiệp vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng. 

Trước thông tin này, ông Nguyễn Lộc Hà – Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một khẳng định, không hề có uẩn khúc hay việc “ghét” doanh nghiệp trong vấn đề nhà vệ sinh của ông Lê Văn Hiệp bị đập bỏ.

Theo Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, khu đất dùng để xây nhà vệ sinh thuộc đất của miếu Bà Thiên Hậu quản lý. Do đó, chính quyền không có quyền can thiệp nếu công trình được cấp phép đàng hoàng.

“Nhà vệ sinh bị đập bỏ để xây mới một công trình khác là việc của doanh nghiệp và chùa Bà Bình Dương, chính quyền không can thiệp. Nói doanh nghiệp bị cán bộ ghét rồi gọi người đến đập bỏ công trình là điều phi lý. Những thông tin đưa ra thiếu chính xác sẽ dễ gây hiểu lầm giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền.

TP.Thủ Dầu Một nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung đang nỗ lực thực hiện đô thị xanh, sạch, đẹp. Do đó, chính quyền luôn ủng hộ và kêu gọi doanh nghiệp hợp sức để làm đẹp quê hương, không có chuyện gây khó”, ông Hà thông tin.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, ông Lê Văn Hiệp có xin một số địa điểm để đặt nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn. Tuy nhiên, việc thực hiện dự án chưa có kế hoạch chi tiết, cụ thể. Do đó, cơ quan chức năng rất khó có căn cứ xét duyệt. Mặt khác, những vị trí xin đặt nhà vệ sinh là đất công nên không thể "cứ xin là cấp được" mà phải thông qua rất nhiều đơn vị.

“Chính quyền trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư lành mạnh, có tính xây dựng để giúp địa phương ngày càng văn minh, hiện đại. Ngược lại, địa phương không cần các nhà đầu tư không vì mục đích chung”, ông Nguyễn Lộc Hà nói.

img

Công trình nhà vệ sinh mới được xây dựng ngay tại vị trí của nhà vệ sinh cũ đã bị đập bỏ.

Ông Vương Vĩnh Thắng – Trưởng Ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu cho biết, khi ông Lê Văn Hiệp (Giám đốc Công ty Kim Hoàng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam) ngỏ ý tài trợ xây dựng nhà vệ sinh thông minh, chính quyền và Ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu rất hoan nghênh. Khi đó, ông Hiệp vẽ ra một viễn cảnh nhà vệ sinh thông minh, sạch sẽ… Thế nhưng, nhà vệ sinh vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng. Mặt khác, số lượng người sử dụng đông nên không đáp ứng được.

Ông Thắng cũng cho biết, nhà tài trợ nói rằng họ sử dụng các thiết bị nhà vệ sinh cao cấp, hiện đại, nhưng thực tế toàn hàng kém chất lượng, không có thương hiệu. 

“Chúng tôi rất bất ngờ và không biết phía nhà tài trợ lấy cơ sở nào để định giá "nhà vệ sinh 1,6 tỷ đồng". Một căn nhà vệ sinh cấp 4, vật liệu bình thường không thể có giá như thế. Hiện, chùa cho xây lại một nhà vệ sinh 2 lầu với nhiều phòng vệ sinh, sử dụng hàng có chất lượng, nhưng giá dự trù tối đa chỉ dưới 1,5 tỷ đồng. Công trình mới này quy mô lớn hơn rất nhiều so với công trình cũ”, Trưởng Ban trị sự chùa Bà Thiên Hậu khẳng định.

Nói về việc phá bỏ nhà vệ sinh, ông Thắng cho biết, dù rất lãng phí nhưng buộc phải làm bởi nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh của người dân và khách đến hành hương là rất lớn,song công trình không thể đáp ứng. Ban trị sự buộc phải thay thế công trình khác để đáp ứng cho người dân và du khách khi đến tham quan, lễ bái tại miếu Bà Thiên Hậu.

“Ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu rất cảm ơn doanh nghiệp và trước sau vẫn luôn giữ tình cảm chân tình. Việc phá nhà vệ sinh là do nhu cầu chứ không do bất cứ hiềm khích hay áp lực từ phía nào”, đại diện Ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu khẳng định.

Về việc trước đây, khi xây dựng nhà vệ sinh, cơ quan chức năng có đến ngăn chặn, ông Vĩnh An – Phó Ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu cho hay, chủ đầu tư đã xây lầu 2 làm trụ sở văn phòng công ty không đúng với bản thiết kế cấp phép ban đầu nên TP.Thủ Dầu Một không cho phép.

Theo tìm hiểu, công trình nhà vệ sinh miễn phí trị giá 1,6 tỷ đồng do ông Lê Văn Hiệp – Giám đốc Công ty Kim Hoàng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam là người đưa ra ý tưởng và xây dựng. Công trình được khởi công xây dựng vào đầu năm 2018. Đến cuối năm 2018, ông Hiệp vận động và được chấp thuận thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam do ông làm Chủ tịch Hiệp hội. 

Trong quá trình xây dựng, công trình nhà vệ sinh này đã sai với thiết kế nên bị cơ quan chức năng đề nghị ngưng, nhưng sau đó công trình vẫn tiếp tục được thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem