Bình Dương: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ tử vong sau khi nghi bị phòng khám từ chối cấp cứu

Văn Dũng Thứ năm, ngày 19/08/2021 08:43 AM (GMT+7)
Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin phản ánh về việc bảo vệ Phòng khám đa khoa Phúc An Khang tại phường Thuận Giao từ chối cấp cứu khiến một phụ nữ 50 tuổi tử vong.
Bình luận 0

Ngày 19/8, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Sở Y tế, UBND TP.Thuận An đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin phản ánh về việc một người phụ nữ 50 tuổi tử vong sau khi bị bảo vệ Phòng khám đa khoa Phúc An Khang ở phường Thuận Giao từ chối cấp cứu.

Theo báo cáo của Công an TP.Thuận An, lúc 9h10 ngày 18/8, Công an TP.Thuận An nhận được tin báo từ Công an phường Hưng Định về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân (khả năng liên quan đến bệnh Covid-19) xảy ra tại trước số nhà 517 KP Hưng Lộc, phường Hưng Định (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kiều (SN 1971, quê Cà Mau, tạm trú phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Bình Dương: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ tử vong sau khi nghi bị phòng khám từ chối cấp cứu - Ảnh 1.

Bà Kiều được em trai đưa đi cấp cứu bằng xe máy, tuy nhiên khi chưa kịp đến bệnh viện thì đã tử vong. Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp.

Cụ thể, vào khoảng 7h40 cùng ngày, Tổ tuần tra Công an phường Hưng Định đi tuần tra trên địa bàn thì phát hiện tại khu vực ngã tư Đất Thánh (quốc lộ 13 giao với đường 22 Tháng 12, đoạn thuộc địa bàn phường Hưng Định), anh Nguyễn Chí Linh (SN 1974, quê Cà Mau) đang cấp cứu cho chị ruột là bà  Nguyễn Thị Kiều.

Theo trình bày của anh Linh, thấy chị gái mệt, ho, khó thở nên ông đưa chị đến cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Phúc An Khang (số 5/678 Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP.Thuận An). Nhưng đến nơi thì thấy cổng đóng, bên ngoài cổng có một nam bảo vệ đang đứng cầm loa. 

Lúc này, anh Linh dừng xe lại và nói cho chị gái mình vào cấp cứu vì có dấu hiệu mệt mỏi, ho và khó thở nhưng bảo vệ hướng dẫn anh đưa chị Kiều đến Bệnh viện Columbia gần đó cấp cứu.

Bình Dương: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ tử vong sau khi nghi bị phòng khám từ chối cấp cứu - Ảnh 2.

Phòng khám đa khoa Phúc An Khang tại số 5/678 Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP.Thuận An. Ảnh: IT

Anh Linh tiếp tục chở bà Kiều về đến ngã tư Đất Thánh thì bà Kiều khó thở nên đặt xuống bên đường. Tổ tuần tra đã báo ngay Trạm y tế phường Hưng Định tiến hành cấp cứu cho bà Kiều. Test nhanh Covid-19, nạn nhân bị dương tính. Ngay sau đó, bà Kiều đã tử vong. 

Liên quan đến phản ánh của anh Linh, Công an TP.Thuận An đã làm việc với anh Nguyễn Bảo Quốc (SN 1989, quê Đắk Lắk), đại diện pháp luật của Phòng khám đa khoa Phúc An Khang thì xác định, bảo vệ trong ca trực vào sáng 18/8 là anh Lê Hữu Dương (SN 1991, quê Nghệ An).

Theo trình bày của anh Dương, khoảng 7h20, anh này đang trực ở khu vực cổng phòng khám thì thấy anh Linh chở theo chị gái đến và hỏi "Ở đây có khám bệnh hay không". Lúc này anh Dương trả lời là có khám bệnh, lấy thuốc, nhưng nếu muốn siêu âm hay chụp X-quang thì đi đến bệnh viện lớn (Bệnh viện Becamex hoặc Columbia), sau đó anh Linh rời đi.

Anh Dương khẳng định, chỉ tư vấn cho người bệnh là phòng khám vẫn khám, cấp thuốc, còn nếu muốn điều trị siêu âm, chụp Xquang thì liên hệ bệnh viện cao hơn. Anh Dương chỉ tư vấn còn quyết định vẫn ở người bệnh. 

Khi đó Dương không nghe anh Linh nói người thân đang trong tình trạng nguy kịch phải cấp cứu mà chỉ nghe là "có khám bệnh hay không".

Theo Công an TP.Thuận An, qua kết quả giám định tử thi xác định, bà Kiều chết do viêm phổi và phù phổi cấp, hiện cơ quan chức năng đã thu mẫu để xét nghiệm PCR khẳng định có nhiễm Covid-19 hay không.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thuận An tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các nội dung liên quan để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem