Bình Dương: Xác minh thông tin một phụ nữ tử vong sau khi bị một cơ sở y tế từ chối

Văn Dũng Thứ tư, ngày 18/08/2021 13:33 PM (GMT+7)
Thông tin người phụ nữ 50 tuổi bị khó thở, được người thân chở đến một phòng khám nhưng lại bị từ chối và đã tử vong sau đó đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu từ người nhà bệnh nhân, sáng 18/8, người phụ nữ 50 tuổi thấy khó thở, được em trai dùng xe máy chở đến Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang (phường Thuận Giao, TP.Thuận An) nhưng bị bảo vệ từ chối cho vào và hướng dẫn đến bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, khi chưa kịp đến nơi thì người này đã tử vong.

Ngày 18/8, ông Lý Bình Sơn- Chủ tịch UBND phường Thuận Giao, TP.Thuận An (Bình Dương) - xác nhận, sáng cùng ngày, trên địa bàn phường xảy ra vụ người phụ nữ tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Người tử vong là bà N.T.K (50 tuổi, quê Cà Mau), đang tạm trú tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Người nhà bà K. cho biết, vào sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn Linh (em trai bà K.) thấy chị gái ho, sốt, khó thở nên lấy xe máy chở đến Phòng khám Phúc An Khang trên đường Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TP.Thuận An để cấp cứu.

Bình Dương: Một người phụ nữ tử vong sau khi cơ sở y tế bị từ chối cấp cứu - Ảnh 1.

Bà K. tử vong trên đường sau khi bảo vệ của Phòng khám đa khoa Phúc An Khang từ chối cho vào cấp cứu. Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp.

Khi đến cổng, bảo vệ của phòng khám không đồng ý cho anh Linh đưa chị gái mình vào bên trong mà hướng dẫn đến Bệnh viện Columbia cách đó khoảng 1km để cấp cứu.

Trên đường đến Bệnh viện Columbia, bà K. mệt và ngất xỉu nên buông thõng hay tay sắp ngã, anh Linh vội tấp xe vào lề đường. Thời điểm này, có 2 người mặc đồ bảo hộ y tế đi ngang thấy nên dừng xe lại và tiến hành cấp cứu nhưng bà K. đã tử vong.

Sự việc sau đó được công an, chính quyền địa phương đến và điều xe cứu thương chở thi thể bà K. đến nhà xác bệnh viện.

Anh Linh cho biết, chị gái mình rời quê Cà Mau lên Bình Dương hơn 10 năm. Chị làm thời vụ ở xưởng gốm để nuôi mẹ già 70 tuổi nhưng do dịch bệnh phải tạm nghỉ ở nhà. 

Mấy ngày nay, bà K. bị ho, sốt nhưng cứ nghĩ bị cảm cúm thường nên không báo chính quyền địa phương.

Theo lãnh đạo UBND phường Thuận Giao, hiện nay lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc và sẽ có thông tin cụ thể cung cấp đến báo chí.

Trước đó, đã xảy ra trường hợp 1 người đàn ông ở TP.Dĩ An bị 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu, đành quay trở về phòng trọ rồi tử vong. 

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương làm rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan và xử lý nghiêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem