Bình Dương: Gia hạn thời gian hoàn tất giải ngân chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đến 30/9

Trần Khánh Thứ ba, ngày 30/08/2022 18:43 PM (GMT+7)
Đến ngày 30/8, tỉnh Bình Dương mới giải ngân 541 tỷ đồng, trên tổng số 839 tỷ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ.
Bình luận 0

Khẩn trương giải ngân chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Chiều 30/8, ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho biết đã phê duyệt hồ sơ chi hỗ trợ cho 1,2 triệu lao động toàn tỉnh, tương ứng tổng số tiền 839 tỷ đồng.

Trước đó, tỉnh Bình Dương dự kiến đến hết tháng 8/2022 sẽ cơ bản hoàn thành giải ngân chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tuy nhiên, đến nay, Bình Dương chỉ mới chi giải ngân 541 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông tin về giải ngân chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại buổi họp báo về kinh tế, xã hội tỉnh Bình Dương tháng 8 tỉnh năm 2022. Ảnh: Trần Khánh

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH thông tin về giải ngân chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại buổi họp báo về kinh tế, xã hội tỉnh Bình Dương tháng 8 tỉnh năm 2022. Ảnh: Trần Khánh

Các địa phương giải ngân đạt cao nhất ở Bình Dương là TX.Tân Uyên, TP.Thủ Dầu Một.

Ông Trương Minh Trí - Phó trưởng Phòng LĐTB&XH TX.Bến Cát cho biết, hơn 1 tháng qua, địa phương tập trung nhân lực để giải quyết nhanh hồ sơ. Hàng trăm doanh nghiệp đã được giải ngân, nhận tiền sớm. 

Con số thực chi gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại TX.Bến Cát khoảng hơn 200 tỷ đồng. Tính đến nay, TX.Tân Uyên là địa phương giải ngân đạt cao nhất, được 176 tỷ đồng.

TP.Thủ Dầu Một đã xét duyệt hoàn tất hồ sơ cho 2.339 doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn. TP.Thủ Dầu Một có khoảng 77.500 lao động, tương ứng với số tiền giải ngân khoảng 80 tỷ đồng.

Tại các địa phương tập trung đông người lao động như TP.Thuận An, TX.Tân Uyên, TP.Dĩ An, dù việc xét duyệt hồ sơ đã hoàn tất, nhưng công tác giải ngân chậm hơn. 

Ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng phòng LĐTB&XH TP.Thuận An chia sẻ, thành phố đã xét duyệt xong khoảng 2.700 hồ sơ từ các doanh nghiệp gửi về, tương ứng với 380.000 người lao động được hưởng hỗ trợ, khoảng 270 tỷ đồng. Hiện TP.Thuận An chỉ mới giải ngân hơn 20 tỷ đồng.  

Người lao động làm việc tại một công ty chế biến gỗ trên địa bàn TP.Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Người lao động làm việc tại một công ty chế biến gỗ trên địa bàn TP.Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Ông Nam lý giải, do địa phương có quá đông lao động nên công tác xử lý hồ sơ mất nhiều thời gian. Đến nay, phòng đã huy động khoảng 15 người có trình độ chuyên môn tập trung cho công tác giải ngân.

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương thừa nhận, dù đã rất nỗ lực nhưng tiến độ giải ngân chưa hoàn tất, vẫn còn nhiều trường hợp chưa xử lý xong.

Ví dụ, thông tin người lao động gửi về có sai sót, như sai về số tài khoản. Đến khi chuyển tiền thì ngân hàng hoàn trả lại. Cơ quan chức năng phải làm lại, trình ký lại hồ sơ của người lao động.

"Sở đã đề xuất và được UBND tỉnh đồng ý cho gia hạn đến ngày 30/9 để các huyện thị khẩn trương hoàn tất giải ngân chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động", ông Tuyên cho biết. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem