Bình Dương: Hàng trăm căn nhà xây lấn chiếm vỉa hè trong khu dân cư Trường Sơn

Văn Dũng Thứ hai, ngày 08/02/2021 14:13 PM (GMT+7)
Hơn 200 căn nhà trong khu dân cư Trường Sơn, thuộc phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã xây dựng lấn chiếm vỉa hè, làm ảnh hưởng đến lối đi chung và không gian công cộng.
Bình luận 0

Vừa qua, báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh về tình trạng xây dựng lấn chiếm vỉa hè làm ảnh hưởng đến lối đi chung và không gian công cộng, tại khu nhà ở thương mại Trường Sơn (phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), do Công ty cổ phần Trường Sơn làm chủ đầu tư.

Ghi nhận thực tế, toàn bộ khu dân cư có 261 lô đất nền đã được xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, có hơn 200 căn nhà được các hộ dân tự ý xây dựng sai với quy hoạch và lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Hàng trăm căn nhà xây lấn chiếm vỉa hè trong khu dân cư Trường Sơn - Ảnh 1.

Hàng trăm căn nhà xây dựng lấn chiếm vỉa hè trong Khu nhà ở thương mại Trường Sơn. Ảnh: V.D

Theo Phòng quản lý đô thị TP. Thuận An, dự án Khu nhà ở thương mại Trường Sơn được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2006 và được UBND thị xã Thuận An (nay là thành phố) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 4/2008.

Đến ngày 14/11/2012, UBND tỉnh Bình Dương có Quyết định số 3172/QĐ-UBND giao đất cho Công ty cổ phần Trường Sơn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở - Thương mại Trường Sơn.

Ngày 20/2/2020, Phòng quản lý đô thị tiến hành kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện dự án này thì phát hiện, có 227 căn nhà đã được xây dựng kiên cố. 

Đặc biệt, có khoảng 200 căn nhà đã xây dựng lấn chiếm vỉa hè để xây dựng nhà tiền chế (cột sắt, mái tôn).

Bình Dương: Hàng trăm căn nhà xây lấn chiếm vỉa hè trong khu dân cư Trường Sơn - Ảnh 3.

Những căn nhà này đã được xây dựng kiên cố, lấn chiếm vỉa hè làm ảnh hưởng đến lối đi chung và không gian công cộng. Ảnh: V.D

Cũng tại buổi kiểm tra, chủ đầu tư chưa cung cấp được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cũng như hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Đáng chú ý, dự án chưa được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương nghiệm thu công trình hạ tầng kỹ thuật.

Bình Dương: Hàng trăm căn nhà xây lấn chiếm vỉa hè trong khu dân cư Trường Sơn - Ảnh 4.

Tại thời điểm tháng 1/2021, có một số căn nhà tiếp tục xây dựng mới và đều lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: V.D

Theo đại diện chủ đầu tư, hiện nay công ty đã thực hiện hoàn chỉnh việc đầu tư theo quy định và các hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở kiên cố.

Ông Đỗ Xuân Cung là người đại diện pháp luật của công ty đã hơn 80 tuổi và hiện nay bị bệnh nặng, mất trí nhớ, sức khoẻ yếu nên các giấy tờ liên quan đến dự án không biết thất lạc ở đâu. Chính vì thế, nhiều năm qua dự án không có người quản lý. Do đó, công ty cổ phần Trường Sơn mong muốn chính quyền tiếp nhận dự án để quản lý và tạo khu dân cư khang trang cho người dân có môi trường sống tốt hơn.

Trao đổi với Dân Việt, ông Tôn Quang Vinh – Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn - cho biết: Tình trạng xây dựng lấn chiếm vỉa hè tại Khu nhà ở thương mại Trường Sơn đã diễn ra nhiều năm qua. Phường đã nhiều lần yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ các công trình xây dựng lấn chiếm nhưng đến nay các trường hợp này vẫn chưa thực hiện.

UBND phường Bình Chuẩn đã nhiều lần kiến nghị UBND TP. Thuận An và Phòng quản lý đô thị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem