Bình Dương long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

Nguyên Vỹ Thứ ba, ngày 26/07/2022 14:10 PM (GMT+7)
Ngày 26/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức buổi Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)
Bình luận 0

Buổi Họp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc; thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đối với những cống hiến to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các mẹ Việt Nam Anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

Ngày 26/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức buổi Họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngày 26/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức buổi Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trải qua 75 năm, cứ đến Ngày Thương binh Liệt sĩ, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân lại tổ chức các sự kiện để thể hiện tinh thần hiếu nghĩa bác ái.

Kế thừa và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, những năm qua, tỉnh Bình Dương đã có nhiều cố gắng trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

img
img

Các thương bệnh binh của Bình Dương tề tựu về Họp mặt Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Công tác này thể hiện cụ thể qua việc cố gắng chăm lo các đối tượng chính sách, đảm bảo cho các gia đình chính sách có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình người dân cư trú cùng địa bàn.

Toàn tỉnh Bình Dương hiện có hơn 64.000 đối tượng người có công. Trong số 2.219 Mẹ Việt Nam anh hùng, Bình Dương hiện có 30 Mẹ vẫn còn sống. Các Mẹ đang được Đảng bộ, chính quyền các cấp chăm lo chu đáo.

Bình Dương có 16.833 liệt sĩ; 6.208 thương bệnh binh; 864 cán bộ hoạt động kháng chiến bị bắt, tù đày.

Toàn tỉnh Bình Dương hiện có hơn 64.000 đối tượng người có công. Ảnh: Nguyên Vỹ

Toàn tỉnh Bình Dương hiện có hơn 64.000 đối tượng người có công. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ  đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được các cấp ngành tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm.

Đến nay, 4.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, an táng tôn trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Các Mẹ Việt Nam anh hùng của Bình Dương dự Buổi Họp mặt Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng của Bình Dương dự Họp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng Các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hàng tháng, tỉnh Bình Dương chi trả trợ cấp cho trên 7.000 đối tượng, với kinh phí hơn 13 tỷ đồng, vào các dịp lễ Tết, các ngày kỷ niệm.

Bình Dương chi tặng quà trên 706.000 lượt cho các đối tượng, người có công với cách mạng, tổng kinh phí hơn 561 tỷ đồng để các gia đình chính sách có chỗ ở ổn định.

Ông Nguyễn Minh Triết – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dự Buổi Họp mặt Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Ảnh: Nguyên Vỹ.

Ông Nguyễn Minh Triết – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dự Họp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ảnh: Nguyên Vỹ.

Công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng cũng được tỉnh Bình Dương chú trọng. Đến nay, tỉnh Bình Dương đã xây dựng và sửa chữa 6.669 căn nhà tình nghĩa, với số tiền trên 149 tỷ đồng.

Số tiền xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa ở Bình Dương luôn cao hơn mức bình quân chung của Trung ương.

Tri ân Ngày Thương binh Liệt sĩ bằng hành động cụ thể, thiết thực

Ông Võ Văn Minh cho biết, các hoạt động thiết thực trên đây nhằm hỗ trợ các đối tượng người có công, giúp họ tiếp tục lạc quan yêu đời, xây dựng cuộc sống mới tươi đẹp hơn.

"Trong đó, nhiều cô, chú, anh, chị đã trở thành những nhà sản xuất kinh doanh giỏi, tiếp tục cống hiến sức lực của mình để làm giàu cho quê, xứng đáng là công dân gương mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu", ông Minh nói.

Ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đề nghị các cấp ngành tiếp tục thể hiện sự tri ân với công lao to lớn với những người có công cách mạng bằng các hành động cụ thể, thiết thực. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đề nghị các cấp ngành tiếp tục thể hiện sự tri ân với công lao to lớn của những người có công cách mạng bằng các hành động cụ thể, thiết thực. Ảnh: Nguyên Vỹ

Để làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị các cấp ngành cần tiếp tục tuyên truyền chính sách của Đảng về thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Các cấp ngành cần nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng để giải quyết vướng mắc, đảm bảo quyền lợi người có công với cách mạng. Đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách còn khó khăn, người có công còn neo đơn...

"Bằng các hành động cụ thể, thiết thực, đó chính là sự tri ân sâu sắc với công lao to lớn của những người có công cách mạng", ông Minh chia sẻ.

img
img

Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ để thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Ảnh: Nguyên Vỹ

Anh Hoàng Hải Thái, bác sĩ đang công tác tại khoa Nhi, Bệnh viện tỉnh Bình Dương kể rất xúc động khi tham dự Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Anh Thái là con của thương binh Hoàng Văn Đang, hạng 4/4, từng tham gia chiến trường Campuchia.

Sự hy sinh của thế hệ cha anh mãi mãi được khắc ghi trong lòng thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. "Chúng tôi xin hứa sẽ ra sức thi đua, rèn sức luyện tài, hoàn thành các nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương Bình Dương thêm giàu đẹp", anh Thái chia sẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem