Tỉnh ủy Bình Dương tri ân người có công với cách mạng

Nguyên Vỹ Thứ hai, ngày 25/07/2022 13:54 PM (GMT+7)
Hướng đến kỷ Niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), sáng 25/7, Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đã thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, tri ân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
Bình luận 0

Đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương dẫn đầu đã đến thăm hỏi và tặng quà tại các gia đình ông Trần Xuân Minh, bà Cao Thị Ngọc ở TP.Thủ Dầu Một. Cùng đi có lãnh đạo sở, ban ngành của tỉnh và các địa phương.

Bình Dương tri ân người có công với cách mạng

Tại những nơi đến thăm, ông Nguyễn Văn Lợi đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc với những đóng góp của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Bí Thư Nguyễn Văn Lợi biểu dương các thương binh, bệnh binh cùng gia đình đã nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tham gia tích cực vào phong trào ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Trần Xuân Minh (94 tuổi) ở TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Trần Xuân Minh (94 tuổi) ở TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Nguyên Vỹ

Từ khi ngày 27/7/1947 được chọn làm ngày Thương binh toàn quốc, 75 năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Bình Dương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Tri ân các anh hùng liệt sĩ  đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được các cấp ngành tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm

Đến nay, 4.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, an táng  tôn trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bình Dương đã xác lập hồ sơ và giải quyết chế độ chính sách cho hơn 64.000 người có công với cách mạng.

Đặc biệt, trong 2.219 bà Mẹ Việt Nam anh hùng hiện có 30 Mẹ vẫn còn sống, và được Đảng bộ chính quyền các cấp chăm lo chu đáo.

Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương trong lần đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Lãnh nhân kỷ ngày 27/7/2022. Ảnh: Đỗ Trọng.

Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương trong lần đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Lãnh nhân kỷ ngày 27/7/2022. Ảnh: Đỗ Trọng.

Bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, ngoài các chế độ của Trung ương, của tỉnh, Sở còn vận động các Mạnh Thường Quân phụng dưỡng hàng tháng cho các các Mẹ Việt Nam anh hùng.  

Tỉnh Bình Dương chi trả trợ cấp cho trên 7.000 đối tượng, với kinh phí hơn 13 tỷ đồng, vào các dịp lễ Tết, các ngày kỷ niệm.

Bình Dương chi tặng quà trên 706.000 lượt cho các đối tượng, người có công với cách mạng tổng kinh phí hơn 561 tỷ đồng để các gia đình chính sách có chỗ ở ổn định.

"Uống nước nhớ nguồn"

Công tác xây dựng sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng cũng được tỉnh Bình Dương chú trọng. Đến nay, tỉnh Bình Dương đã xây dựng và sửa chữa 6.669 căn nhà tình nghĩa, với số tiền trên 149 tỷ đồng.

Số tiền xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa ở Bình Dương luôn cao hơn mức bình quân chung của Trung ương.

Hiện nay, trên 99,9% người có công với cách mạng ở Bình Dương có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cùng nơi cư trú.

Bí thư tỉnh ủy Bình Dương đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bí thư tỉnh ủy Bình Dương đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nhiều năm liền, Bình Dương có 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đây là cơ sở để để Bình Dương thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người đã cống hiến, hi sinh quên mình cho cuộc sống thanh bình hôm nay.

Tại những nơi đến thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh đi trước.

"Chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng bằng những việc làm, hoạt động cụ thể, thiết thực, tô thắm truyền thống và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc", Bí thư đề nghị.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem