Bộ Y tế yêu cầu Bình Dương xử lý nghiêm vụ người đàn ông tử vong vì bị từ chối cấp cứu

Văn Dũng Thứ hai, ngày 16/08/2021 19:05 PM (GMT+7)
Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Dương khẩn trương làm rõ vụ việc người đàn ông 57 tuổi ở TP.Dĩ An tử vong sau khi bị 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu.
Bình luận 0

Ngày 16/8, Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Dương làm rõ vụ việc ông N.D. (57 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tử vong sau khi đến 5 cơ sở y tế để cấp cứu nhưng bị từ chối, xem xét xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân có liên đới. Sau khi xác minh, tùy mức độ vi phạm có thể xử lý bằng hình thức như tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động.

Bộ Y tế yêu cầu Bình Dương xử lý nghiêm vụ người đàn ông tử vong vì bị từ chối cấp cứu  - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa An Phú, cơ sở y tế thứ 4 mà người nhà đưa ông D. đến nhưng bị từ chối cấp cứu. Ảnh chụp vào tối 6/6/2021. (Ảnh: Văn Dũng)

Trước đó, vào ngày 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo TP.Dĩ An vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm đối với vụ việc này. Chiều cùng ngày, UBND TP.Dĩ An đã có cuộc họp với các cơ sở y tế có liên quan. Đại diện 5 cơ sở y tế có liên quan đến vụ việc đã nhận thiếu sót, nhận một phần trách nhiệm trong vụ việc ông N.D không được tiếp nhận điều trị và sau đó trở về phòng trọ rồi tử vong.

TS.BS Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau khi báo chí phản ánh vụ việc, Sở đã yêu cầu Thanh tra của Sở vào cuộc xác minh, làm rõ để có kết luật và đưa ra hướng xử lý.

Trước đó, báo chí đưa tin, vào lúc 20h ngày 13/8, ông N.D bị nôn ói nên gia đình đã gọi xe cấp cứu để đến bệnh viện nhưng không được. Sau đó, gia đình được ông Nguyễn Văn Cường (chủ nhà trọ nơi ông D sinh sống) hỗ trợ bằng xe tải chở ông D đến Trung tâm Y tế TP.Dĩ An để cấp cứu.

Bộ Y tế yêu cầu Bình Dương xử lý nghiêm vụ người đàn ông tử vong vì bị từ chối cấp cứu  - Ảnh 2.

Đại diện Bệnh viện Quân y 4 giải thích rằng, do sợ lây nhiễm Covid-19 cho bệnh nhân nên đã hướng dẫn người nhà đưa đi cơ sở y tế khác. (Ảnh: Văn Dũng)

Tại đây, ông D bị từ chối với lý do Trung tâm Y tế TP.Dĩ An đang điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Gia đình tiếp tục đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hồng nằm trên đường Nguyễn Trãi, TP.Dĩ An và được đưa vào phòng khám làm test nhanh Covid-19 (có thu phí) với kết quả âm tính.

Sau đó, các bác sĩ tại phòng khám Ngọc Hồng hỏi tiền sử bệnh, biết ông D. từng bị đột quỵ thì bác sĩ tại phòng khám nói tình trạng quá nặng, đề nghị cho bệnh nhân lên tuyến trên.

Trong đêm, gia đình tiếp tục đưa ông D đến Bệnh viện Quân đoàn 4, Bệnh viện đa khoa An Phú (TP.Thuận An) và Phòng khám đa khoa tư nhân Nam Anh (TP.Dĩ An) nhưng các cơ sở này đều từ chối tiếp nhận.

Sau khi bị 5 cơ sở y tế nói trên từ chối, gia đình đành bất lực đưa ông D quay trở về phòng trọ. Đến 1h sáng 14/8, ông D tử vong.

Lý giải về việc không tiếp nhận ông D đến cấp cứu, Trung tâm Y tế TP.Dĩ An cho rằng không nhận bệnh nhân khác do bệnh viện đang được sử dụng làm bệnh viện điều trị Covid-19.

Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng thì giải thích rằng, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, test nhanh Covid-19 âm tính và biết bệnh nhân có tiền sử bệnh nặng (ông D bị cao huyết áp, từng bị đột quỵ), bác sĩ nói vượt quá khả năng của phòng khám nên nói gia đình đưa ông D tới bệnh viện tuyến trên.

Còn đại diện Bệnh viện Quân y 4 nói rằng, khi ông D được người nhà đưa đến cấp cứu thì lúc này tại bệnh viện vừa cấp cứu xong cho một ca F0 diễn biến nặng, vừa chuyển viện lên tuyến trên, chưa khử khuẩn xong nên sợ lây nhiễm Covid-19 cho bệnh nhân nên đã hướng dẫn người nhà đưa ông D tới bệnh viện khác.

Nơi thứ 4 mà gia đình đưa ông D đến là Bệnh viện đa khoa An Phú (phường An Phú, TP. Thuận An), lãnh đạo bệnh viện này nói rằng do bệnh nhân quá đông, trong đó cũng có cả bệnh nhân Covid-19 nên "không biết ông D vào giờ nào".

Nơi cuối cùng gia đình đưa ông D đến là Phòng khám Nam Anh, đại diện phòng khám xác nhận người nhà ông D có chở bệnh nhân đến nhưng "bảo vệ trả lời bệnh nhân nặng thì phải đưa đi tới bệnh viện vì phòng khám không đủ khả năng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem