Bình Dương: Xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, giúp nông dân làm giàu, vươn lên thành tỷ phú

Văn Dũng Thứ năm, ngày 28/10/2021 16:13 PM (GMT+7)
Hội Nông dân tỉnh Bình Dương xác định phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm của tổ chức Hội các cấp.
Bình luận 0

Hội Nông dân tỉnh Bình Dương vừa tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Hội ND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Với sự tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân đã đề ra.

Nhiều gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bình Dương khoá IX cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội đã xác định phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm của tổ chức hội các cấp. 

Hàng năm, các cấp hội đều phát động đăng ký phong trào đạt trên 80% hộ hội viên đăng ký. Qua bình xét, mỗi năm có hơn 35.000 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt và vượt chỉ tiêu thi đua do Trung ương hội Nông dân Việt Nam giao.

Hội Nông dân tỉnh Bình Dương xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, giúp nông dân làm giàu - Ảnh 1.

Nhiều sản phẩm của nông dân Bình Dương có chất lượng cao, đạt chuẩn VietGap. Ảnh: Văn Dũng

Bên cạnh đó, chất lượng, hiệu quả của phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng được nâng cao. Xuất hiện nhiêu mô hình sản xuất, kinh doanh có quy mô lớn với số vốn lên đến nhiều tỷ đồng, trở thành những nông dân tỷ phú, triệu đô.

Tiêu biểu, ông Tống Văn Hướng ở xã Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng, ông Đinh Ngọc Khương, ông Nguyễn Hồng Quyết ở xã An Bình, huyện Phú Giáo, bà Nguyễn Thanh Thủy ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng...

Các hộ nông dân này đang sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đem lại giá trị kinh tế cao, bảo đảm cung ứng ra thị trường nguồn nông sản, thực phẩm sạch để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Hội Nông dân tỉnh Bình Dương, hiện nay toàn tỉnh có 7 nông dân tiêu biểu được tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc từ 2014 đến nay, 3 danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông, 20 nông dân đạt giải thưởng Nông dân Bình Dương xuất sắc các năm 2019, 2020 và nhiều hình thức khen thưởng cao quý khác.

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế xã hội nông thôn.

Hội Nông dân tỉnh Bình Dương xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, giúp nông dân làm giàu - Ảnh 2.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm trang trại trồng bưởi da xanh của bà Nguyễn Thanh Thuỷ (xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), một trong những hội viên của Chi hội Nông dân tỷ phú Bình Dương. Ảnh: Văn Dũng chụp thời điểm tháng 9/2020.

Phát huy được tính chủ động sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của các cấp Hội, cán bộ hội viên nông dân tự giác tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp, tham gia tích cực vào kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu lao động trong nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.  

Cũng trong thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của hội viên nông dân đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau, thông qua hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chương trình, dự án của ngành nông nghiệp.

Bên cạnh đó, nông dân còn được hỗ trợ đầu vào sản xuất từ việc tham gia các chương trình, dự án, mô hình khảo nghiệm của ngành nông nghiệp.

Cũng trong thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cho cán bộ, hội viên Nông dân phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Chủ động kết nối, tư vấn hỗ trợ cho nông dân trình tự thủ tục thành lập các tổ hợp tác xã, gắn xây dựng mô hình kinh tế tập thể với xây dựng chi hội nghề nghiệp.

Đến nay, toàn tỉnh có 61 hợp tác xã nông nghiệp với 998 thành viên; 315 tổ hợp tác với 3.435 thành viên. 

Hàng năm, Hội phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn cho hơn 100 Nông dân là thành viên các tổ hợp tác, hợp tác xã và kết hợp tham quan học tập các hợp tác xã làm ăn có hiệu quả trong, ngoài tỉnh.

Thành lập Chi hội Nông dân tỷ phú

Thực hiện chủ trương của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc đổi mới phương thức tập hợp nông dân, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã quyết định thành lập Chi hội Nông dân tỷ phú.

Hiện, bước đầu Chi hội Nông dân tỷ phú Bình Dương đã có gần 50 hội viên tự nguyện tham gia. Các hội viên chi hội nông dân là những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, doanh nghiệp và nhà khoa học.

Hội Nông dân tỉnh Bình Dương xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, giúp nông dân làm giàu - Ảnh 3.

Chi hội Nông dân tỷ phú quy tụ nhiều nông dân gạo cội, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Trong ảnh là ông Đinh Ngọc Khương (xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2021 với mô hình nuôi gà lạnh cho thu nhập mỗi tháng 800 triệu đồng. Ảnh: Văn Dũng

Anh Nguyễn Hồng Quyết, Giám đốc HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long (huyện Phú Giáo, Bình Dương) cho biết, anh đã làm đơn tự nguyện gia nhập Chi hội Nông dân tỷ phú và trở thành hội viên trẻ nhất.

Khi vào hội, anh Quyết sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh từ các nông dân gạo cội trong sản xuất và tiêu thụ nông sản lâu năm.

Bà Nguyễn Thanh Thuỷ (xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng), là một trong những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho biết, hy vọng Chi hội Nông dân tỷ phú Bình Dương sẽ đem đến cho các hội viên sự thành công bằng sự chia sẻ, nâng đỡ nhau trong kinh nghiệm sản xuất và kinh doanh…

Hiện, bà Thủy trồng cây ăn trái theo chuẩn VietGAP với diện tích 14 ha. Trong đó, 13 ha trồng bưởi da xanh, còn lại là các cây ăn trái, rau màu khác, như: Ổi, sầu riêng, măng cụt, chanh không hạt, chuối và các loại rau. 

Hoạt động sản xuất tại trang trại ngày càng được đầu tư hiện đại, khép kín theo tiêu chuẩn VietGAP. Doanh thu trung bình mỗi năm của trang trại lên tới hàng chục tỷ đồng. Riêng, bưởi da xanh trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, mỗi năm bà Thủy có lợi nhuận hơn 10 tỷ đồng.

Theo Hội Nông dân tỉnh Bình Dương, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với những mô hình trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao có quy mô lớn, doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Việc thành lập Chi hội Nông dân tỷ phú nhằm tạo ra một môi trường giao lưu, kết nối và học tập kinh nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi một cách khoa học, chuyên nghiệp; tạo ra một sân chơi, một nhịp cầu để nông dân có cơ hội gặp gỡ, giao lưu kinh nghiệm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem