Binh lính
-
Theo Reuters, ngày 20.3, quân đội Mỹ cho biết hơn 10.000 binh lính nước này sẽ tham gia cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn tại Hàn Quốc vào tuần tới.
-
Ngày 18.3, Cơ quan báo chí của Tổng thống tạm quyền Ukraine tuyên bố nước này đã ra lệnh cho phép binh sỹ nước này tại bán đảo Crimea được sử dụng vũ khí để tự vệ sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Ukraine tại Crimea, khiến một binh sỹ thiệt mạng.
-
Theo RIA Novosti, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho binh lính ở phía Tây nước Nga, gần biên giới Ukraine, trở về căn cứ sau khi kết thúc tập trận.
-
Công ty đóng tàu Ukraine ngày 1.3, đã gấp rút chuyển tàu đổ bộ Bison mà Bắc Kinh đặt mua của Kiev đến Trung Quốc vì lo ngại tình hình căng thẳng trong nước.
-
Ngày 27.2, quan chức quân đội Ấn Độ cho hay, một binh lính Ấn Độ đã nổ súng giết chết 5 đồng nghiệp rồi tự sát.
-
Chỉ có một người duy nhất còn sống sót sau vụ tai nạn là một binh lính. Anh này bị thương ở đầu và đang được điều trị trong bệnh viện quân y ở Constantine.
-
Mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở Syria vừa gây sốc khi tung một đoạn video lên mạng trong đó có hình ảnh cậu bé 4 tuổi đang sử dụng một khẩu AK-47 tự động với sự giúp đỡ của người cha.
-
Quân đội Mỹ đã nới lỏng các quy định về quân phục và ngoại hình. Theo đó lính Mỹ được phép để râu đạo Hồi, xăm minh… Luật mới có hiệu lực từ ngày 22.1.
-
Ngày 20.11, hãng tin Yonhap trích nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết nước này đã tăng cường mạnh hỏa lực gần biên giới trên biển với CHDCND Triều Tiên trong suốt 3 năm qua.
-
Cán bộ Lữ đoàn 127 Hải quân đã cải tiến thành công hệ thống hạ cửa tàu đổ bộ cỡ nhỏ LCM-8 do Mỹ chế tạo.