Lính Mỹ được để râu ria kiểu đạo Hồi

Thứ năm, ngày 23/01/2014 18:45 PM (GMT+7)
Quân đội Mỹ đã nới lỏng các quy định về quân phục và ngoại hình. Theo đó lính Mỹ được phép để râu đạo Hồi, xăm minh… Luật mới có hiệu lực từ ngày 22.1.
Bình luận 0

Lính trong các quân binh chủng Mỹ từ nay được để đầu tóc, râu ria, hình xăm theo tập tục của người Hồi giáo, người Sikh, người Do Thái... Trước đây, khi nhập ngũ, binh lính phải tuân thủ các quy định về ngoại hình, trang phục của quân đội Mỹ.

img
Binh linh Hồi giáo.

Quy định mới cho phép binh lính Mỹ được giữ dấu ấn tôn giáo riêng có hiệu lực từ ngày 22.1 và được áp dụng cho toàn quân đội nước này. Chỉ một số trường hợp đặc biệt, để đầu tóc và râu ria có thể gây trở ngại cho việc đeo các thiết bị quân sự, vũ khí, mũ bảo hiểm, mặt nạ bảo vệ thì mới không được áp dụng luật mới.

Trong quân đội Mỹ hiện tại có khoảng 3.700 binh lính người đạo Hồi và 1.500 binh lính theo các tôn giáo khác nhau.
Cẩm Mai (theo BBC) (Cẩm Mai (theo BBC) )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem