Binh sĩ Đức
-
Đức cam kết sẽ cung cấp 35.000 binh sĩ phục vụ chiến lược phòng thủ và răn đe mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Phát biểu được Bộ trưởng Quốc phòng Đức đưa ra bên lề cuộc họp của NATO tại Brussels (Bỉ).
-
Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis nói rằng Kiev không được rơi vào “vùng xám” của chính trị thế giới.
-
Trong chiến tranh, tù binh Đức đã từ chối một số món ăn do không hợp khẩu vị cũng như do sợ bị đầu độc.
-
Các chuyên gia cho biết, họ đã tìm thấy 1.362 thi thể ở St Petersburg, gần căn cứ mà một đơn vị SS của Hitler xâm lược trong Thế chiến II.
-
Mưa lớn và lũ quét đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều bang của Đức, khiến đường phố, nhà cửa chìm trong biển nước. Các binh sĩ đã phải đã lái xe thiết giáp vào vùng nước ngập sâu rồi lội bộ tìm kiếm người dân trong từng chiếc ô tô bị mắc kẹt trên đường.
-
Trước khi được xác nhận, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer từng chia sẻ với các phóng viên rằng những thủ tục rút quân đang được tiến hành một cách có trật tự.
-
Belgrade, Nam Tư có 200.000 dân và 1.300 quân lính trong Thế chiến thứ 2 lại đầu hàng vỏn vẹn 7 trinh sát Đức.
-
Marthe Cnockaert đang sống ở Westrozebeke (Bỉ) với cha mẹ và các anh năm 1914 thì cô hay tin thế giới sắp có chiến tranh. Các anh trai cô lên đường phục vụ cuộc chiến mà sau này được gọi là Chiến tranh Thế giới thứ nhất.
-
3 lính Mỹ bất ngờ chạm trán 4 binh sĩ Đức giữa những ngày đối đầu ác liệt nhất trong thế chiến II. Không ai dám nghĩ đến một kết cục tốt đẹp trong bối cảnh đó...
-
Cả Pháp và Đức đã mất rất nhiều binh sĩ trong những cuộc bắn phá đẫm máu kéo dài trong trận đánh Verdun “địa ngục”.