Ukraine 'tóm' được xe tăng T-90M tối tân bậc nhất của Nga

Minh Nhật (theo 19 Fortyfive) Chủ nhật, ngày 04/12/2022 14:15 PM (GMT+7)
Binh sĩ Ukraine vừa bắt giữ được một trong những xe tăng tối tân nhất của Nga, T-90M ở mặt trận miền Đông Ukraine, theo 19 Fortyfive.
Bình luận 0
Ukraine 'tóm' được xe tăng T-90M tối tân bậc nhất của Nga  - Ảnh 1.

Xe tăng tối tân của Nga T-90M. Ảnh: Truyền thông Nhà nước Nga.

Một đoạn video được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội trong tuần này cho thấy các binh sĩ Ukraine đứng cạnh một chiếc xe tăng T-90M vừa bị bắt giữ của Nga. Đây là một trong những thiết bị tiên tiến và mới nhất của Nga sẽ được triển khai trong Ukraine.

Đoạn video cho thấy, các binh sĩ Ukraine mặc đầy đủ quân trang chiến đấu và cầm súng, đứng trước xe tăng Nga, giơ nắm đấm biểu thị chiến thắng.

Ukraine 'tóm' được xe tăng T-90M tối tân bậc nhất của Nga  - Ảnh 2.

Hình ảnh cho thấy binh sĩ Ukraine đứng trước xe tăng T-90M vừa chiếm được của Nga. Ảnh cắt từ video.

Đoạn video được tài khoản theo dõi chiến tranh bằng tiếng Anh, Ukraine Weapons Tracker chia sẻ trên Telegram và sau đó được đăng lại trên Twitter được quay ở mặt trận miền Đông Ukraine. Nó chỉ dài vài giây nhưng đã cho thấy các lực lượng Nga vẫn đang bị mất trang thiết bị tối tân khi họ buộc phải rút lui ở những khu vực họ từng kiểm soát vì đòn phản công dữ dội của Ukraine.

“Một ví dụ khác về xe tăng tiên tiến nhất của Nga được triển khai ở Ukraine, T-90M, đã bị quân đội Ukraine bắt giữ ở miền Đông”, Ukraine Weapons Tracker cho biết.

T-90M là một trong những loại xe tăng tiên tiến và hiện đại nhất của Nga. Phiên bản đầu tiên được ra mắt công chúng vào năm 2017, với một số cải tiến lớn so với xe tăng T-90 ban đầu.

Phiên bản nâng cấp có lớp giáp bảo vệ được cải thiện, sử dụng giáp phản ứng nổ Relikt.

T-90M cũng có các tấm chắn hông bằng cao su được gắn các tấm giáp và hệ thống đối phó của xe tăng sẽ kích hoạt súng phóng lựu đạn khói khi bị tia lazer nhắm mục tiêu.

Việc triển khai T-90M có thể gợi ý rằng các lực lượng Nga cuối cùng cũng đang triển khai vũ khí tiên tiến còn lại trong kho dự trữ của họ trong nỗ lực cuối cùng để giành lấy ưu thế đã mất trước các cuộc phản công của Ukraine vào nửa cuối năm nay.

Nga trước đó chủ yếu triển khai những chiếc xe tăng lỗi thời được sử dụng lần cuối vào giữa thế kỷ 20 tới Ukraine. Nhiều chiếc xe tăng trong số đó không được nâng cấp hoặc trang bị thiết bị bảo vệ và áo giáp hiện đại.

Các video được công bố vào tháng 9 cho thấy, những chiếc xe tăng cũ của Liên Xô, được đưa ra khỏi kho và được vận chuyển bằng tàu hỏa tới Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem