Ukraine thú nhận bị Nga áp đảo trong trận chiến giành Bakhmut và gặp phải khó khăn lớn này

Phương Đăng (theo Newsweek) Thứ bảy, ngày 03/12/2022 06:50 AM (GMT+7)
Ukraine cho biết lực lượng của họ bị quân đội Nga áp đảo về mặt số lượng và thậm chí phải đối mặt với sự cạn kiệt đạn dược trong trận chiến giành Bakhmut - thành phố quan trọng ở vùng Donetsk được cho là chiến trường khốc liệt đẫm máu nhất trong cuộc chiến vào lúc này.
Bình luận 0
Ukraine thú nhận bị Nga áp đảo trong trận chiến giành Bakhmut và gặp phải khó khăn lớn này - Ảnh 1.

Ukraine đã thú nhận bị quân đội Nga áp đảo về mặt số lượng ở mặt trận Bakhmut. Ảnh IT

Theo Newsweek, một chỉ huy Ukraine nói với CNN rằng quân đội của ông phải đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của Nga từ sáng sớm cho đến tối, nhưng vấn đề lớn nhất đối với lực lượng của Kiev là họ bị áp đảo về quân số so với Nga rất nhiều.

Các chỉ huy ở tiền tuyến nói với CNN rằng nguồn cung cấp đạn dược của họ cũng đang cạn kiệt và ngay cả những khẩu súng do Mỹ cung cấp cũng đang thiếu đạn do giao tranh liên tục diễn ra. Ukraine tuyên bố, họ cần nhiều vũ khí và đạn dược hơn để chiến đấu.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ cho biết các lực lượng Nga đang đạt được "những lợi ích ngày càng tăng" xung quanh Bakhmut khi họ tiến hành các hoạt động tấn công ở khu vực Avdiivka-Donetsk.

Trước chiến tranh, Bakhmut có dân số 70.000 người và nổi tiếng có mỏ muối và là một trung tâm giao thông.

Kể từ mùa xuân, thành phố đã trở thành một phần trong tuyến phòng thủ Ukraine. Quân đội Nga đã tiếp tục cuộc tấn công vào Bakhmut trong suốt nhiều tháng, biến thành phố trở thành một trong những trận chiến giống như chiến tranh thế giới thứ nhất.

ISW cho biết rằng ngay cả khi quân đội Nga tiếp tục tiến về phía Bakhmut và buộc Ukraine phải rút quân thì điều đó cũng chỉ mang lại cho họ "ít lợi ích chiến thuật".

Các cuộc tấn công của Nga trong khu vực đang "tiêu tốn một tỷ lệ đáng kể sức mạnh chiến đấu sẵn có của Nga", điều này có thể tạo điều kiện cho các cuộc phản công của Ukraine ở những nơi khác, ISW nói thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem