Bình Thuận: 5 lãnh đạo bệnh viện liên quan đến vụ tham ô hơn 5 tỷ đồng

Quý Châu Thứ ba, ngày 09/06/2020 16:18 PM (GMT+7)
Ngày 9/6, ông Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận đã kết luận có 5 cá nhân là lãnh đạo, trưởng phòng của Bệnh viện TP.Phan Thiết - nay là Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết (TTYT) liên quan đến vụ án “tham ô tài sản” tại đơn vị này.
Bình luận 0
Bình Thuận: 5 lãnh đạo bệnh viện liên quan đến vụ tham ô hơn 5 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết - nơi xảy ra vụ tham ô hơn 5 tỷ đồng.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Thời - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận trong thời gian giữ chức Giám đốc Bệnh viện TP.Phan Thiết và Phó Giám đốc phụ trách TTYT TP.Phan Thiết (từ năm 2013 đến tháng 9/2017) đã thiếu kiểm tra, giám sát, để ông Nguyễn Duy Hiển lợi dụng lập khống 40 bộ hồ sơ chi lương và 4 bộ hồ sơ chi tiền ốm đau, thai sản để chiếm đoạt số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Thu Thảo - Trưởng phòng Tài chính Kế toán, từ năm 2013 đến năm 2018, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, thiếu kiểm tra, theo dõi, đối chiếu thu, chi để ông Hiển đã lợi dụng nhiệm vụ được giao lập khống 47 bộ chứng từ thanh toán lương và 13 bộ chứng từ ốm đau thai sản để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Bích Anh (đã nghỉ hưu) trong thời gian giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện TP.Phan Thiết (từ năm 2013 đến tháng 7/2015), được giám đốc ủy quyền, đã ký duyệt 14 bộ chứng từ ông Nguyễn Duy Hiển đã lập khống, chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trung Hà - Giám đốc TTYT TP.Phan Thiết, từ tháng 9/2017 đến tháng 6/2018 đã thiếu kiểm tra, để ông Nguyễn Duy Hiển lập khống 7 bộ hồ sơ chi lương và 9 bộ chứng từ chi ốm đau thai sản chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Ông Ngô Giang Vũ - Phó Giám đốc TTYT TP.Phan Thiết, từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2018, đã ký duyệt 28 bộ chứng từ thanh toán lương và 7 bộ thanh toán ốm đau thai sản mà ông Hiển lập khống, chiếm đoạt với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Trước đó (ngày 13/5/2019), ông Nguyễn Duy Hiển (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch bệnh viện) bị khởi tố, bắt giam về tội "Tham ô tài sản". Từ tháng 12/2013 đến tháng 6/2018, ông Hiển đã lập khống chứng từ của đơn vị để chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem