Bình Thuận: Con bạc sát phạt bằng hình thức xóc đĩa, mỗi lần chơi 100 triệu đồng

Quý Châu Thứ hai, ngày 20/07/2020 17:35 PM (GMT+7)
Ngày 20/7, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền quy mô lớn tại xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, nơi giáp ranh giữa Bình Thuận với Lâm Đồng và Đồng Nai.
Bình luận 0
Bình Thuận: Bị công an truy bắt ráo riết, con bạc kéo nhau về nhà sát phạt - Ảnh 1.

Hiện trường vụ đánh bạc.

Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 32 đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại nhà của Võ Tiến Hồng Huân (SN 1991, trú tại xã Đức Phú, huyện Tánh Linh). Trên chiếu bạc, công an thu giữ trên 500 triệu đồng và hàng chục dụng cụ, phương tiện liên quan.

Qua đấu tranh, bước đầu, công an xác định xới bạc này do Lê Đình Chung (SN 1981, ngụ xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) và Diệp Hoàng Phong (SN 1985, ở xã Đức Phú, huyện Tánh Linh) tổ chức.

Hai đối tượng trên chỉ đạo các đối tượng khác dùng xe ô tô chở người đánh bạc từ địa điểm tập kết đến khu vực đánh bạc và cảnh giới để qua mặt cơ quan chức năng. Mỗi lần xóc đĩa, các con bạc phải đặt vào sòng 100 triệu đồng để Nguyễn Sơn (SN 1986, ở tỉnh Lâm Đồng) cầm cái và thu tiền.

Được biết, trước đây, các đối tượng tổ chức đánh bạc thường chọn khu vực giáp ranh giữa các huyện Đức Linh, Tánh Linh và huyện Hàm Thuận Bắc - nơi có rừng, núi cách xa khu dân cư để làm địa điểm đánh bạc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tụ điểm tổ chức đánh bạc này bị lực lượng công an các địa phương truy bắt ráo riết nên Chung và Phong chọn nhà của Võ Tiến Hồng Huân để làm địa điểm đánh bạc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem