Bình Thuận: Một phụ nữ tử vong do nước lũ cuốn trôi

Bùi Phụ Chủ nhật, ngày 30/07/2023 11:10 AM (GMT+7)
Trưa 30/7, trao đổi với Dân Việt, ông Giáp Hà Bắc, Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người dân bị nước lũ cuốn trôi xảy ra trên địa bàn.
Bình luận 0

Một người tử vong vì lũ cuốn

Theo ông Giáp Hà Bắc, lúc 14 giờ 30 ngày 29/7, mưa rất to, nước lũ từ thượng nguồn tràn về theo các dòng chảy suối Chùa và suối Cây Xoài, xã Nghị Đức. Thời điểm này, 1 người phụ nữ khi đi rẫy tại vườn cao su thôn 5, xã Nghị Đức không may bị trượt chân tại bờ suối Chùa và bị nước cuốn trôi.

Bình Thuận: Một phụ nữ tử vong do nước lũ cuốn trôi ở huyện Tánh Linh - Ảnh 1.

Lực lượng tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi trong đêm ở huyện Tánh Linh tối 29/7. Ảnh: CTV

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tại (SN 1976), thường trú tại thôn 5, xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh (Bình Thuận).

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã và huyện đã triển khai tìm kiếm. Đến 21 giờ 10 phút tối 29/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Tại, ở khu vực cầu đội 18, thôn 5, suối Chùa.

Bình Thuận: Một phụ nữ tử vong do nước lũ cuốn trôi ở huyện Tánh Linh - Ảnh 2.

Một tuyến đường giao thông nông thôn ở Tánh Linh bị sạt lở. Ảnh: CTV

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai xã Nghị Đức phối hợp cùng gia đình đưa thi thể nạn nhân về nhà để lo hậu sự.

Cùng thời điểm này, lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, UBMTTQVN xã, đại diện các ban ngành đoàn thể xã, ban thôn 5, đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

UBND huyện Tánh Linh và Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện cũng đang thực hiện các thủ tục để hỗ trợ gia đình nạn nhân…

Mưa lớn ngập lụt, sạt lở đất

Cũng theo ông Giáp Hà Bắc, trong 3 ngày qua trên địa bàn huyện Tánh Linh xảy ra nhiều trận mưa rất lớn, kéo dài, lốc xoáy, gây ngập lụt, sạt lở đất.

Bình Thuận: Một phụ nữ tử vong do nước lũ cuốn trôi ở huyện Tánh Linh - Ảnh 2.

Nước lũ trên thượng nguồn tràn về làm ngập khoản 300ha lúa đang trong thời kỳ làm đòng, trổ bông ở huyện Tánh Linh. Ảnh: CTV

Nước lũ trên thượng nguồn tràn về làm ngập khoản 300ha lúa đang trong thời kỳ làm đòng, trổ bông. Lũ quét đã cuốn trôi 14ha bắp, lúa, cây điều của nông dân.

Mưa lớn cũng đã cuốn trôi, vỡ và thất thu hoàn toàn 15 lồng bè nuôi cá của các hộ dân dọc sông La Ngà, xã Đồng Kho làm thiệt hại khoảng 12 tấn cá lăng (6,5 tháng tuổi). Loại cá này đang trong giai đoạn xuất bán và 30.000 con mới thả giống. Riêng cá diêu hồng trong giai đoạn xuất bán 38 tấn, giá trị thiệt hại ước tính trên 4 tỷ đồng.

Theo UBND huyện Tánh Linh, ước tính mức thiệt hại ban đầu trên 5 tỷ đồng...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem