Bình Thuận: Mưa lớn, lũ quét cuốn trôi hàng chục tấn cá, cây nông nghiệp ở huyện Tánh Linh

Bùi Phụ Chủ nhật, ngày 30/07/2023 09:48 AM (GMT+7)
Sáng 30/7, trao đổi với Dân Việt, ông Mai Trí Mân, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết, mưa lớn và lũ quét lốc xoáy xảy ra trong 3 ngày qua đã gây thiệt hại nặng về cây trồng, đường giao thông, tài sản nhân dân…
Bình luận 0

Lũ quét đã cuốn trôi 14 ha bắp, lúa, cây điều

Cũng theo ông Mai Trí Mân, ước tính thiệt hại ban đầu trên 5 tỷ đồng, hiện tại các cơ quan chức năng, đoàn thể của huyện Tánh Linh đang tích cực khắc phục sự cố thiên tai, giúp đỡ những hộ dân bị thiệt hại…

Bình Thuận: Mưa lớn, lũ quét cuốn trôi hàng chục tấn cá, cây nông nghiệp, thiệt hại trên 5 tỷ đồng ở huyện Tánh Linh - Ảnh 1.

Đường giao thông nông thôn ở huyện Tánh Linh bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Phòng NN TL

Theo ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, từ ngày 27-29/7, trên địa bàn huyện Tánh Linh xảy ra mưa lớn kéo dài, lốc xoáy, gây ngập lụt, sạt lở đất.

Các đợt mưa lớn đã khiến các xã Huy Khiêm, Đồng Kho, La Ngâu, Gia Huynh và Suối Kiết bị thiệt hại nặng.

Theo báo cáo của UBND huyện Tánh Linh, thiên tai gây ngập cục bộ khoảng 20 hộ dân với mực nước ngập từ 0,5 - 1 m. Ở khu vực dân cư thôn 1, 2 và thôn 3 xã Suối Kiết, nước ngập hơn 1 m khiến 2 hộ phải di dời.

Mưa lớn cũng gây sụp đổ khoảng 160 m tường rào các loại của 3 hộ dân ở thôn 1, xã Gia Huynh. Còn tại xã La Ngâu, lũ quét đã cuốn trôi hư hại 14 ha bắp, lúa, điều và mức độ thiệt hại trên 70%, giá trị thiệt hại ước tính trên 50 triệu đồng.

Khoảng 40 ha lúa giai đoạn 75 ngày tuổi ở xã Huy Khiêm đang bị ngập sâu và hơn 20 cây điều khoảng 4 năm tuổi của một hộ dân bị ngã.

Mưa lớn cũng đã cuốn trôi, vỡ và thất thu hoàn toàn 15 lồng bè nuôi cá của các hộ dân dọc sông La Ngà, xã Đồng Kho làm thiệt hại khoảng 12 tấn cá lăng (6,5 tháng tuổi). Loại cá này đang trong giai đoạn xuất bán và 30.000 con mới thả giống. 

Riêng cá diêu hồng trong giai đoạn xuất bán 38 tấn, giá trị thiệt hại ước tính trên 4 tỷ đồng. Nước lớn cũng cuốn trôi 30 con gia cầm giai đoạn trên 28 ngày tuổi tại xã Suối Kiết…

Bình Thuận: Mưa lớn, lũ quét cuốn trôi hàng chục tấn cá, cây nông nghiệp, thiệt hại trên 5 tỷ đồng ở huyện Tánh Linh - Ảnh 2.

Sát lở bên cách núi ở xã La Ngâu ven Quốc lộ 55. Ảnh: Phòng NN TL

Sạt lở đường giao thông nông thôn

Tại các xã Huy Khiêm, La Ngâu, Gia Huynh nước lớn đã tràn qua đường gây sạt lở đường giao thông nông thôn, đường vào khu sản xuất và một số vị trí trên tuyến đường quốc lộ 55 đoạn qua xã La Ngâu, gây ách tắc giao thông nhiều giờ…

Theo ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh, ngay sau khi xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ khu dân cư, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Tánh Linh đã chỉ đạo, phối hợp với các xã triển khai các biện pháp ứng phó.

Huyện đã huy động các đơn vị liên quan hỗ trợ ứng cứu và đội xung kích phòng chống thiên tai các xã đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Bình Thuận: Mưa lớn, lũ quét cuốn trôi hàng chục tấn cá, cây nông nghiệp, thiệt hại trên 5 tỷ đồng ở huyện Tánh Linh - Ảnh 3.

Huyện Tánh Linh đã huy động lượng lực thanh niên giúp người dân bảo vệ tài sản bị nước ngập. Ảnh Phòng NNTL

Huyện Tánh Linh cũng huy động nhân dân chung tay xử lý vớt rều rác trên hệ thống thoát lũ, suối nhằm hạn chế việc ngập úng và bảo vệ chân các cây cầu do cây cối, rác mắc lại làm tắc nghẽn dòng chảy.

Riêng tại xã La Ngâu, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp và thông tin kịp thời với Hạt quản lý đường bộ điều động phương tiện chuyên dụng để dọn dẹp đất đá, cây cối đảm bảo thông tuyến đoạn quốc lộ 55.

Ngoài ra, xã Suối Kiết đã huy động lực lượng xung kích trực 24/24 tại điểm ngập khu dân cư cục bộ, hỗ trợ người dân kê dọn đồ đạc lên cao và di dời bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị ngập sâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem